14/06/2008 - 22:02

Báo động nạn trộm cắp, cướp giật trên ngư trường tỉnh Cà Mau

Trên ngư trường tỉnh Cà Mau đang xuất hiện tình trạng cướp giật, trộm cắp tài sản của ngư dân hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển, nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để triệt phá, xóa sổ tận gốc những băng nhóm tội phạm để ngư dân yên tâm sản xuất.

Ngư dân tại cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh cho biết: Bọn tội phạm chuyên cướp giật, trộm cắp ngư lưới cụ, hút dầu nhiên liệu, lấy tăng phô, bóng đèn cao áp và nhiều trang thiết bị kỹ thuật khác trên tàu cá, nhất là vào đêm khuya. Có những vụ ngư dân vừa phát hiện bọn tội phạm đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, nhưng chưa kịp vây bắt chúng đã tẩu thoát mất hút trên biển khơi. Đặc biệt, lợi dụng lúc ngư phủ thả lưới trên biển và neo đậu tàu nghỉ ngơi thì bọn chúng chạy vỏ máy công suất lớn đến cắt đầu lưới kéo đi một cách công khai. Nhiều ngư dân bị mất trộm dẫn tới đánh bắt thua lỗ không còn vốn liếng, buộc phải chuyển nghề hoặc đi làm thuê để trả nợ.

Không chỉ cướp giật, trộm cắp trên biển khơi, bọn tội phạm còn hoành hành trên đất liền gây hoang mang lo sợ cho ngư dân làng cá Khánh Hội. Đợi lúc ngư dân lên bờ, chúng đột nhập vào những khu vực có đông tàu neo đậu để hút dầu nhiên liệu, lấy cắp máy thông tin liên lạc, máy dò cá và một số thiết bị hàng hải đắt tiền rồi nhanh chân tẩu thoát. Tại làng cá cửa biển Khánh Hội, chỉ trong khoảng 30 ngày qua đã có hàng chục ngư dân bị mất cắp hàng chục ngàn lít dầu buộc họ phải cho tàu nằm bờ. Điều đáng nói là hầu hết những ngư dân bị mất cắp tài sản không dám báo lại với công an, chính quyền địa phương vì sợ bị trả thù hoặc sợ bọn chúng cản trở trong việc đánh bắt thủy sản trên ngư trường. Một số ngư dân quá bức xúc mới trình báo, nhưng vì lực lượng an ninh ở đây mỏng, thiếu phương tiện hoạt động tuần tra trên biển nên không thể tiếp cận, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của bọn tội phạm.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Chia sẻ bài viết