13/10/2008 - 08:21

Lào Cai:

Báo động nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới

Ngày 8-10, hai cô gái 18 tuổi người Dao, Phùng Mùi N, Phùng Mùi L ở thôn Tằng Loỏng sang thôn Chành, xã Xuân Giao dự đám cưới và gặp Triệu Mùi Khé là người quen. Sau khi hỏi han tình hình về sức khỏe, công việc, Khé rủ N và L đi Lào Cai chơi. Tới biên giới, Khé đưa hai người vượt qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Khi N và L đòi về nhà, Khé thản nhiên bảo: “Đã sang đây là không về được nữa”. Lúc đó, 2 cô gái trẻ mới bàng hoàng biết mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Sau đó, Khé đưa 2 cô gái vào một nhà nghỉ và cho người canh giữ cẩn thận… Vài ngày sau, nhân lúc bọn chúng sơ hở, N đã tìm cách trốn ra ngoài, được một người tốt bụng dẫn đến gặp bộ đội biên phòng nước bạn nhờ giúp đỡ, đưa N trở lại Việt Nam. Ngay hôm sau do sợ bại lộ, bọn người xấu đã phải thả Phùng Mùi L. Sau một tuần lưu lạc nơi đất khách, N và L đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Trên đây là 2 trong nhiều trường hợp của phụ nữ Lào Cai nói chung và huyện biên giới Bảo Thắng nói riêng bị lừa gạt qua biên giới may mắn sớm thoát khỏi bọn buôn người. Theo số liệu thống kê từ năm 1990 đến nay, trên địa bàn Lào Cai có khoảng 1.000 phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc giống như N và L. Riêng huyện Bảo Thắng đã có 240 phụ nữ vắng mặt tại địa phương, trong đó hơn 50% là phụ nữ dân tộc thiểu số người Mông, Giáy, Dao, Phù Lá, Tày, Nùng ở các thôn, bản vùng cao, vùng sâu đặc biệt khó khăn.

Trước tệ nạn buôn bán phụ nữ ra nước ngoài trái pháp luật, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh Lào Cai đã đề ra nhiều biện pháp như: Nói chuyện chuyên đề, phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn, bản, diễn đàn thanh niên, hướng dẫn sổ tay tuyên truyền; Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy… nhằm vạch trần những âm mưu, hành vi, thủ đoạn lừa gạt của bọn buôn người. Tuy nhiên để giải quyết được triệt để vấn đề này không thể một sớm một chiều mà phải có sự vào cuộc tích cực của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

Lục Văn Toán (TTXVN)

Chia sẻ bài viết