06/10/2022 - 18:14

Báo chí phát huy hiệu quả tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố 

(CT) - Chiều 6-10, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ chủ trì họp báo quý III-2022 của UBND thành phố. Đại diện lãnh đạo sở, ngành chức năng và các nhà báo của cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố tham gia cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh được khôi phục, các chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được triển khai kịp thời; hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Công tác phòng, chống dịch COVID-19, điều trị bệnh nhân được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Đồng chí Dương Tấn Hiển phát biểu tại buổi họp báo

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, trình bày ý kiến xoay quanh các vấn đề: việc thu giá điện ở một số nhà trọ chưa đúng quy định; chấn chỉnh tình trạng quảng cáo mua bán nhà ở một số dự án; đề nghị thông tin việc giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai một số công trình trên địa bàn; đề nghị quan tâm đầu tư đường sá, hạ tầng để đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; việc thu tiền sử dụng đất ở các dự án triển khai như thế nào, vướng mắc ra sao; thông tin về tình trạng nghỉ việc khá nhiều ở ngành giáo dục, y tế; kết quả giải quyết việc sai phạm đất đai ở quận Ninh Kiều, thông tin việc xác minh vụ án liên quan Sở Y tế; phương án giải quyết việc lấn chiếm kênh rạch công cộng của một số người dân ở quận Ninh Kiều… Các ý kiến phản ánh đều được sở, ngành liên quan trả lời thấu đáo, cụ thể. 

Các đại biểu phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Tấn Hiển đánh giá cao việc phối hợp tuyên truyền kịp thời, hiệu quả của các cơ quan báo chí về những thành tựu đạt được của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời thông tin thêm những vấn đề báo chí nêu ra, chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục nắm tình hình giải quyết, tạo sự đồng thuận. Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm… Đồng chí yêu cầu cơ quan báo, đài tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phản biện, để cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ tốt hơn, cùng đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết