28/11/2009 - 08:36

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC YÊU CẦU:

Báo cáo số dư tiền gửi và nợ vay ngoại tệ của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước

(Chinhphu.vn)- Các tổ chức tín dụng phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước số dư tiền gửi ngoại tệ, số dư nợ vay bằng ngoại tệ của các Tập đoàn, các Tổng công ty Nhà nước trong ngày 4-12-2009.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối thực hiện gấp yêu cầu trên.

Các số liệu cần báo cáo bao gồm cả số dư của các doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tại tổ chức tín dụng.

Các số liệu báo cáo về Ngân hàng Nhà nước phải được tổng hợp đến ngày 30-11-2009 hoặc vào thời điểm gần nhất có thể.

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu một số tập đoàn kinh tế nhà nước xuất khẩu nắm giữ ngoại tệ lớn cần tập trung nguồn tiền đó vào hệ thống ngân hàng và bán cho Ngân hàng Nhà nước

Trả lời báo chí, TS Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giá cả, Bộ Tài chính cho rằng “nếu lượng ngoại tệ này được đưa ra thị trường sẽ là nguồn cung đủ khả năng cân đối lại cung cầu của chúng ta từ nay đến cuối năm”.

Trong sáng 25-11, Thống đốc NHNN đã ký quyết định cho phép mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 26-11 là 17.961 đồng/ USD và áp dụng biên độ tỷ giá mới cho giao dịch mua bán giao ngay giữa USD và VND là +/-3%, thay cho +/-5% như trước đó.

Nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm đánh giá, việc thu hẹp biên độ tỷ giá sẽ giúp làm giảm căng thẳng ở thị trường ngoại hối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng mua được ngoại tệ hơn.

Ngân hàng Nhà nước cũng lên tiếng khẳng định sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, dựa trên mối tương quan với lãi suất, cán cân thanh toán, lạm phát, không phá giá VND và theo tinh thần ổn định thị trường để tạo điều kiện cho DN sản xuất, kinh doanh.

HÀ LỰC

Chia sẻ bài viết