30/03/2012 - 22:00

Bàn giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long

(CT)- Sáng 30-3-2012, tại tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo “Những giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Những năm qua, nước ta khẳng định và giữ vững vị trí xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới; an ninh lương thực trong nước được đảm bảo, đời sống người nông dân ngày càng được nâng cao, thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng. Lúa gạo Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín và vị trí trên trường quốc tế. Tuy nhiên, những năm qua, trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo Việt Nam nói chung và ĐBSCL (chiếm trên 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước) nói riêng đã bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập. Sản xuất lúa gạo nhìn chung vẫn nặng về năng suất, số lượng chưa gắn với quy hoạch và thị trường tiêu thụ. Các điều kiện hạ tầng phục vụ cho sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ còn nhiều bất cập. Việc xây dựng và quảng bá thương hiệu chưa được chú trọng đúng mức. Khâu tiêu thụ còn nhiều khó khăn, thường xuyên xảy ra tình trạng “trúng mùa, mất giá”, liên kết “4 nhà” còn yếu kém, tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ...

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng để giải quyết những bất cập nêu trên, phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL cần triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Đó là: tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ bảo quản, chế biến lúa gạo hàng hóa; tổ chức lại khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các tác nhân trong chuỗi giá trị lúa gạo; giảm diện tích gieo trồng những giống lúa có chất lượng thấp, không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, tổ chức sản xuất lúa gạo theo hướng hình thành vùng sản xuất có quy mô lớn, xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”... cần phải được các địa phương trong vùng quan tâm để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

TRINH-NHUNG

Chia sẻ bài viết