08/07/2019 - 15:34

Bàn chuyện làm du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL 

(CT) - Ngày 8-7, tại tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh Hậu Giang, nhóm Thời Báo Kinh tế Sài Gòn và Đài PT-TH Hậu Giang tổ chức hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng; Anh hùng lao động Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam); cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, các chuyên gia, nhà quản lý du lịch và nông dân làm du lịch khu vực ĐBSCL dự hội thảo.

 Quang cảnh hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”. Ảnh: DUY KHÔI

Tại hội thảo, nhiều ý kiến chia sẻ của các lãnh đạo địa phương, nhà quản lý, chuyên gia du lịch đều thống nhất: Du lịch nông nghiệp đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ĐBSCL. Không chỉ về lĩnh vực kinh tế, du lịch nông nghiệp còn giúp thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của nông dân, bà con được tiếp cận với xu hướng hội nhập. Các đại biểu cũng cho rằng, du lịch nông nghiệp đang cần 3 “gọng kìm” trọng tâm là nhà nông - cộng đồng - chính quyền. Chính sự phối hợp, đồng lòng của hệ thống này sẽ làm nên một nền du lịch nông nghiệp bền vững cho địa phương. Các đại biểu dự hội thảo còn được tìm hiểu những mô hình du lịch nông dân hay như “Hội quán” ở Đồng Tháp, du lịch cộng đồng, trải nghiệm ở Hội An - Quảng Nam, một số kiểu làm du lịch nông nghiệp ở Hàn Quốc, Hàn Lan, Trung Quốc…

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết