01/11/2009 - 09:40

Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm việc tại Đồng Tháp và An Giang

Trong các ngày 30 và 31-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra kết quả triển khai Cuộc vận động tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt, có sức lan tỏa rộng trong xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tỉnh Đồng Tháp giao cho Bí thư cấp ủy cơ sở trực tiếp làm báo cáo viên trong học tập, tỉnh tổ chức tập huấn, định hướng những nội dung, nhờ đó hầu hết các Bí thư cấp ủy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từng cán bộ, đảng viên sau khi được học tập đã tự đánh giá, đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác từ những việc nhỏ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau gần 3 năm triển khai, các yêu cầu của Cuộc vận động được quán triệt sâu sắc, được cụ thể hóa vào các chủ trương cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chấn chỉnh văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức.

Đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện Cuộc vận động nghiêm túc, có hiệu quả về nhiều mặt; mỗi năm lại có thêm kinh nghiệm, điển hình, cách làm mới, giúp Ban Chỉ đạo TW bổ sung trong công tác chỉ đạo sắp tới. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ những điều Bác Hồ dạy, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi Cuộc vận động là nguồn động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Trong đánh giá, tạo nguồn cán bộ, phải xem xét nghiêm túc việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình, tỉnh Đồng Tháp cần tạo một mô hình riêng cho mình trong Cuộc vận động.

Theo đồng chí Đặng Hoài Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Phó Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, bước sang năm thứ 3, tỉnh đã chú ý lồng ghép Cuộc vận động vào nhiệm vụ chính trị thường xuyên, phát động nhiều phong trào có ý nghĩa, xây dựng quy ước thi đua, hướng dẫn chủ đề trong học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến cuối quý III-2009, các địa phương trong tỉnh đã triển khai xong các nội dung chuyên đề Cuộc vận động năm 2009 là “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Ghi nhận những kết quả địa phương đã đạt được, đồng chí Hà Thị Khiết biểu dương tỉnh An Giang có tinh thần trách nhiệm cao, cách làm sáng tạo, hình thức phong phú, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, nhân dân. Đồng chí hoan nghênh An Giang rất nghiêm túc tìm ra những hạn chế để khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới và đề nghị tỉnh tổng kết 3 năm thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm để làm được nhiều việc hơn. Việc lồng ghép Cuộc vận động cần đi đôi với việc làm, gắn với công việc của đảng viên, đơn vị, công việc phục vụ nhân dân. Nên đưa việc học tập, làm theo lời Bác vào tiêu chuẩn bình chọn, đánh giá cán bộ, nhân rộng điển hình, gương người tốt việc tốt, làm cho sức lan tỏa cao hơn. Tỉnh An Giang tiếp tục rà soát, gắn nội dung Cuộc vận động với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xem đây là nguồn lực nội sinh để giải quyết các công việc tại địa phương.

NGUYỄN THI-VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết