09/10/2012 - 21:54

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang thăm, tặng quà sư sãi, chức sắc, đồng bào Khmer nghèo nhân lễ Senne Đôl-ta

(CT)- Chiều ngày 9-10-2012, đồng chí Bùi Ngọc Sương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đại diện UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã đến thăm, tặng quà sư sãi, chức sắc, đồng bào Khmer nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ nhân dịp lễ Senne Đôl-ta.

Đoàn đã đến chúc mừng và tặng 20 phần quà cho Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, chùa MuNiRăngSây, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình đồng chí Huỳnh Cương (cố Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội) và các hộ nghèo. Đại diện đoàn, đồng chí Bùi Ngọc Sương đã ân cần thăm hỏi, chúc các vị sư sãi, chức sắc và bà con Khmer đón lễ vui tươi, đầm ấm. Đồng chí động viên bà con Khmer tiếp tục thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng và phát triển quê hương.

w Sáng cùng ngày, đồng chí Bùi Ngọc Sương cùng Tỉnh ủy Hậu Giang đã đến thăm và tặng 27 phần quà cho Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, chùa SanaRăngSây, chùa PôthiRăngSây, hộ gia đình chính sách, hộ Khmer nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Nhân lễ Senne Đôl-ta năm nay, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã thành lập 4 đoàn đến thăm và tặng quà các chùa, gia đình chính sách và đồng bào Khmer nghèo tại các tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống khu vực ĐBSCL. Tổng giá trị các phần quà trên 150 triệu đồng.

L.G

Chia sẻ bài viết