08/11/2012 - 22:02

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm việc với trung tâm UNESCO tại Việt Nam

(CT)- Ngày 8-11, tại TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm việc với Trung tâm UNESCO tại Việt Nam về việc tổ chức lễ hội đua ghe ngo ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành lễ hội quốc tế.

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm UNESCO tại Việt Nam bày tỏ mong muốn liên kết với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trong lĩnh vực truyền thông, bảo trợ thông tin để tổ chức lễ hội đua ghe ngo ở ĐBSCL thành lễ hội mang tầm quốc tế. Trên cơ sở bàn bạc, thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức lễ hội và đối tượng tham gia, UNESCO sẽ hỗ trợ vận động các nhà tài trợ cho lễ hội và vinh danh các hoạt động của lễ hội. Theo đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chính phủ đã có chủ trương giao cho các tỉnh, thành ĐBSCL tổ chức luân phiên lễ hội đua ghe ngo hàng năm vào dịp Tết Ok-om-bok (rằm tháng 10 âm lịch) của đồng bào dân tộc Khmer. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ mong muốn UNESCO sẽ phối hợp hỗ trợ các địa phương tổ chức các hoạt động bổ sung nhằm góp phần tăng quy mô tầm quan trọng của lễ hội này. Đồng chí Nguyễn Phong Quang cũng thông tin thêm, hiện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đang chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL-Tiền Giang (MDEC-Tiền Giang) vào đầu tháng 12 tới và lễ hội Giao thừa mừng xuân 2013. Vì vậy, UNESCO Việt Nam có thể liên kết cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vận động doanh nghiệp tài trợ, tham gia các gian hàng, các sự kiện để quảng bá hình ảnh, quảng bá sản phẩm...

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết