27/05/2022 - 22:45

Ban Biên tập Báo Cần Thơ trao Giải Báo chí Báo Cần Thơ lần thứ VI 

(CT) - Sáng 27-5, Ðảng ủy, Ban Biên tập (BBT) Báo Cần Thơ tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt thành tích cao tại các giải báo chí năm 2021. Ðến dự có các đồng chí: Võ Tuyền Giang, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng thành phố; Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Bí thư Ðảng ủy, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ; Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ…

Đồng chí Võ Tuyền Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng năm 2021.

Tại buổi lễ, BBT Báo Cần Thơ công bố các quyết định tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 5 tập thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020-2021. Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng thành phố và BBT Báo Cần Thơ khen thưởng nhóm tác giả Phòng Báo Khmer ngữ đã đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng - Giải Búa liềm vàng năm 2021 (tác phẩm “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Tây Nam bộ”) và nhóm tác giả Phòng Kinh tế có tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2020-2021 (tác phẩm “Cần Thơ dấu ấn năng động”). Ðảng ủy Báo Cần Thơ khen thưởng 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2021; khen thưởng tập thể Chi ủy và Chi bộ 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021...

Dịp này, BBT Báo Cần Thơ tổng kết và trao Giải Báo chí Báo Cần Thơ lần thứ VI năm 2021; phát động Giải Báo chí Báo Cần Thơ lần thứ VII năm 2022.

Năm 2021, Ban Tổ chức Giải Báo chí Báo Cần Thơ đã tiếp nhận 23 tác phẩm báo in, 31 tác phẩm báo điện tử và 11 tác phẩm ảnh báo chí của các tác giả, nhóm tác giả. Số lượng tác phẩm tham dự giải báo in và báo điện tử cao hơn so với năm 2020. Ðặc biệt là thể loại báo điện tử với số lượng tác phẩm tham dự giải tăng gần gấp 3 lần so với năm 2020. Các tác phẩm bám sát dòng thời sự chủ lưu, đặc biệt là cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19; thể hiện sự đầu tư, dấn thân của tác giả với góc nhìn mới, cách tiếp cận mới… Ban Tổ chức giải đã trao 27 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, giải Nhất thể loại báo in được trao cho nhóm tác giả Huỳnh Thu Hà, Bùi Văn Thức, Nguyễn Văn Cộng (tác phẩm “Xoay trục phát triển “thuận thiên” ở ÐBSCL); nhóm tác giả thuộc các Phòng Chính trị - Xã hội, Phòng Báo điện tử đoạt giải Nhất thể loại báo điện tử (tác phẩm “Ðồng lòng vượt qua đại dịch”) và giải Nhất ảnh báo chí thuộc về tác giả Võ Quốc Thái (Phòng Chính trị - Xã hội) với tác phẩm “Ấm lòng chuyến xe hồi hương từ vùng dịch”.

Đồng chí Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố,
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ trao giải Nhất báo điện tử Giải Báo chí Báo Cần Thơ năm 2021 cho các tác giả.

Phát biểu trong buổi lễ, đồng chí Võ Tuyền Giang chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và đoạt các giải báo chí. Ðồng thời đề nghị Ðảng ủy, BBT Báo Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tạo điều kiện để cán bộ, biên tập viên, phóng viên phát huy năng lực chuyên môn; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong công tác và tham gia các giải báo chí. Các cán bộ, biên tập viên, phóng viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nhiều tác phẩm chất lượng cao để phục vụ người đọc, người xem, góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong xã hội…

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết