13/10/2008 - 08:32

Chủ hụi “ôm” hơn 1,5 tỉ đồng của 68 bị hại ở Trà Vinh chuẩn bị hầu tòa

Bài học cảnh giác cho mọi người

Nguyễn Thị Lập.

Ngày 7-10-2008, Thượng tá Nguyễn Văn Đèo, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết: Cơ quan CSĐT chính thức có kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Trà Vinh, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Lập (SN 1952, ngụ ấp Bến Tranh, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT, Nguyễn Thị Lập tổ chức hụi từ năm 1990, huy động được nhiều người ở địa phương tham gia. Ban đầu, Lập tổ chức các dây hụi nhỏ với số tiền từ 2 đến 3 trăm ngàn đồng và việc tổ chức hốt hụi công bằng nên tạo được tín nhiệm của mọi người. Khi số người chơi hụi ngày càng nhiều, Nguyễn Thị Lập bắt đầu mở những dây hụi lớn, với số tiền từ 1 đến 3 triệu đồng và khi khui hụi, Lập được hưởng từ 500 ngàn đến 1,5 triệu đồng tiền hoa hồng từ hụi viên hốt hụi. Đến năm 2000, Nguyễn Thị Lập bắt đầu mất cân đối tiền bạc do các dây hụi trước đó có một số hụi viên không đóng đủ nên Lập phải đi vay vàng và tiền bên ngoài lấp vào, cộng với chi tiêu cá nhân trong gia đình, từ đó bắt đầu thâm hụt. Để duy trì các dây hụi, Lập giở trò bằng cách dựng lên những chân hụi khống và mạo tên những hụi viên ảo để hốt hụi thật, trong khi những người cùng tham gia dây hụi không hề hay biết. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2000 đến tháng 10-2007, Nguyễn Thị Lập đã chiếm đoạt của các hụi viên ở 12 dây hụi do Lập tổ chức, với số tiền hơn 1,55 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định có tổng cộng 68 hụi viên trở thành bị hại của Lập, người bị Lập chiếm đoạt ít nhất 2-3 triệu đồng, nhiều nhất là 66 triệu đồng. Cơ quan CSĐT cũng đã làm rõ, từ năm 1998 đến năm 2005, Nguyễn Thị Lập vay 430 chỉ vàng 24k của chị Trịnh Thị Nga (SN 1955, ngụ ấp Cá Lóc, xã Định An, huyện Trà Cú); năm 2005, Lập vay của bà Tạ Ngọc Diệu, ông Hà Văn Lập bà Nguyễn Thị Út Em, Nguyễn Thị Út với tổng số tiền 370 triệu đồng nhưng chưa trả.

Không phải đây là lần đầu ở Trà Vinh xảy ra giật hụi với số tiền tỉ. Trước đó, tháng 11-2007, Trần Thị Mỹ Châu, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam về 2 tội tham ô tài sản nhà nước và lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản công dân. Vụ bà Châu bị khởi tố bắt đầu từ việc liên quan đến việc chơi hụi. Từ năm 2005-2006, bà Châu đã đứng ra tổ chức làm chủ các đường dây hụi lớn từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng với hàng trăm hụi viên tham gia. Do tiêu xài thu chi mất cân đối, sợ bị bể hụi nên bà Châu đã nhiều lần biển thủ tiền của cơ quan nhà nước và vay nóng, hỏi mượn tiền người dân, cán bộ. Lo lấp đầu này trả đầu kia nên cuối năm 2006 bà Châu bị bể hụi, bị thâm lạm tiền nhà nước và tiền nợ vay mượn trên 1,4 tỉ đồng.

Vào tháng 3-2007, Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ vụ 2 chủ hụi chiếm đoạt của 150 người với số tiền 10 tỉ đồng. Đó là vụ chủ hụi Bùi Thị Thúy Loa (SN 1973, ngụ ấp Long Khánh A, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, Trà Vinh). Từ năm 2003 đến cuối năm 2005, Loa chiếm đoạt 43 dây hụi với số tiền gần 1,8 tỉ đồng. Chủ hụi Viên Cẩm Vân (SN 1957, ngụ khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang) chiếm đoạt của 112 hụi viên gần 6,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Vân còn vay tiền của 11 nạn nhân với số tiền trên 2 tỉ đồng và không có khả năng chi trả. Tổng cộng số tiền Vân chiếm đoạt trên 8 tỉ đồng.

* * *

Những vụ án giật hụi bạc tỉ này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn bão” hụi vẫn đang âm thầm quét qua những làng quê nghèo ở Trà Vinh, đẩy nhiều người vào cảnh nợ nần, gia đình xào xáo, gây mất ổn định trật tự xã hội.

Bài, ảnh: TRẦN LÂM

Chia sẻ bài viết