18/07/2025 - 09:13

Ngăn chặn các hành vi kích động chống phá cực đoan của tổ chức phản động, khủng bố

Bài 1: Lật tẩy âm mưu, hoạt động rải truyền đơn, kích động biểu tình 

Từ năm 2020 đến nay, tổ chức phản động lưu vong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã sử dụng các thủ đoạn lừa bịp, mị dân như phong chức tước, cấp nhà miễn phí, hỗ trợ việc làm với mức lương cao để lôi kéo người tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động chống phá. Song thực tế đã chứng minh, cho đến thời điểm này, vẫn chưa một ai được hưởng những lợi ích như lời hứa hẹn của Đào Minh Quân và các thành viên của tổ chức này.

Bản chất của Đào Minh Quân cùng phương thức và thủ đoạn hoạt động của đối tượng đã bị vạch trần. Vậy nhưng vì nhẹ dạ, cả tin, vì động cơ cá nhân, một số đối tượng ở trong nước vẫn âm thầm thực hiện hoạt động chống phá theo chỉ đạo của các đối tượng ở bên ngoài.

Ngăn chặn kịp thời hành vi rải truyền đơn, kích động biểu tình

Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, người dân cả nước tự hào, xúc động khi chứng kiến Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để có niềm vui ấy, có một lực lượng âm thầm làm nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn cả nước, đó là lực lượng An ninh nội địa. Một trong những chiến công nổi bật, xuyên suốt năm qua là dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh nội địa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá, kích động biểu tình của tổ chức phản động lưu vong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.

Theo đó, để chống phá dịp lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã lên kế hoạch từ 1 năm trước đó. Cụ thể, vào dịp tháng 3/2024, chúng tiến hành kiện toàn cơ cấu tổ chức ở bên ngoài với hàng loạt hoạt động như: Đào Minh Quân tự xưng là "hoàng đế"; tuyên bố thành lập các "Bộ tư lệnh chiến thuật vùng"… Với hoạt động này, các đối tượng muốn khuếch trương thanh thế ở trong nước nhằm lừa phỉnh để mọi người tin rằng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức có thực lực, có cơ cấu tổ chức để lôi kéo người tham gia.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cái mà các đối tượng gọi là "Bộ tư lệnh chiến thuật vùng Sài Gòn - Gia Định" ở trong nước chỉ có vài người tham gia. Sau đó, số cầm đầu đã chỉ đạo một số đối tượng trong nước thực hiện hành vi chống phá tập dượt các hoạt động như kích động biểu tình, chuẩn bị rải truyền đơn.

Cái gọi là "Bộ tư lệnh chiến thuật vùng" ở trong nước chỉ là những tên gọi mị dân, làm cho số con, cháu trước đây từng tham gia Quân đội Việt Nam cộng hoà hoài niệm về quá khứ; nhằm dễ bề "ru ngủ" lừa phỉnh, lôi kéo vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Trên các trang mạng của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, các đối tượng luôn rêu rao thành lập được Bộ tư lệnh chiến thuật vùng trong cả nước như "Bộ Tư lệnh chiến thuật vùng Sài Gòn - Gia Định" nhưng thực chất chỉ có vài đối tượng trong nước tham gia, còn lại đa phần là "vô công rồi nghề". Các đối tượng bên ngoài thay nhau tiêm nhiễm, nhồi sọ về một viễn cảnh "Việt Nam cộng hòa" sẽ trở lại và các đối tượng tham gia sẽ được "ăn bánh vẽ" hưởng lợi như cho tiền, trả lương, phong chức tước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh đã phát hiện, đập tan âm mưu này "từ trong trứng nước"; bắt xử lý Hà Duy Khích, SN 1980, trú tại phường Tràng Dải, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (cũ) và Lê Hoàng Trung, SN 1977, ở tại phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ), là những đối tượng đã từng tham gia vào tổ chức phản động trên.

Cụ thể, trước đó, vào năm 2017, Trung từng tham gia tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, Trung sau khi được phân tích đã cam kết từ bỏ hoạt động. Vậy nhưng, đối tượng không lấy đó làm bài học mà vì vụ lợi một lần nữa tiếp tục tham gia. Trung tự ứng cử chức vụ "Trưởng phòng 3", Phòng "Hành quân" của Bộ Tư lệnh Chiến thuật vùng Sài Gòn - Gia Định. Sau đó, sử dụng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ hàng trăm bài viết liên quan đến Đào Minh Quân và tổ chức phản động lưu vong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Vào tháng 4/2024, Trung còn tán phát các "thư mời" dự cái gọi là "Lễ đăng quang hoàng đế Đào Minh Quân"…

Trường hợp của Khích cũng vậy, trước đó đối tượng từng cam kết từ bỏ không gia vào tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời (năm 2020). Nhưng sau đó, do tin vào những lời hứa hẹn của các thành viên trong tổ chức, năm 2024, đối tượng tiếp tục tham gia. Từ việc bắt giữ và xử lý hai đối tượng trên, cơ quan An ninh đã mở rộng công tác nghiệp vụ, lần lượt làm rõ, ngăn chặn hoạt động của các tổ chức.

Gần đây nhất (tháng 3/2025), với sự phối hợp chặt chẽ của Cục An ninh nội địa, Cơ quan An ninh điều tra TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, trú tại phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế) về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Bình, Cơ quan Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử để hoạt động cùng tang chứng, vật chứng liên quan hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Bình thông qua Internet, các ứng dụng công nghệ để tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để được hướng dẫn, viết đơn tham gia và được chấp nhận; được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động. Nguyễn Xuân Bình thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện trực tuyến do Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tổ chức, tham gia thực hiện cách thức rải truyền đơn, cách đối phó nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Đồng thời, tiến hành thu thập thông tin trái phép của gần 50 người dân để tiến hành "Trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Nhà nước đệ tam Việt Nam cộng hòa".

Không dừng lại ở đó, thực hiện sự hướng dẫn và chỉ đạo của tổ chức, Nguyễn Xuân Bình đã thu thập thông tin để cung cấp cho tổ chức phục vụ "trưng cầu dân ý" lập nên cái gọi là nhà nước "Đệ tam Việt Nam cộng hòa" do Đào Minh Quân cầm đầu.

Ngoài ra, để khuếch trương thanh thế, thực hiện chỉ đạo của tổ chức, Bình đã chuẩn bị truyền đơn, với ý đồ sẽ rải vào các dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Huế đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Được biết, đây chỉ là một trong những đối tượng trong tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị phát hiện và bắt giữ trong thời gian qua.

Nguyễn Xuân Bình (X) - thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan An ninh

Chuyên án bắt đầu khoảng gần 1 năm về trước, mở màn với việc Cục An ninh nội địa phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Phạm Hoàng (SN 1958, hộ khẩu thường trú tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ), thành viên tổ chức phản động, khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Vào thời điểm bị bắt giữ, Hoàng đã có hành vi chuẩn bị rải truyền đơn tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9/2024.

Trước đó, từ năm 2019, qua mạng xã hội Facebook, Phạm Hoàng đã biết đến tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Đối tượng sau đó đã viết đơn xin tham gia tổ chức; được cấp bí số và tiến hành các hoạt động chống phá. Đối tượng Hoàng sau đó đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cổ suý chủ trương đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ cộng sản…

Sau đó cơ quan chức năng cùng các đoàn thể đã tiến hành gặp gỡ, làm việc, răn đe, giáo dục và thuyết phục Hoàng từ bỏ tham gia hoạt động cho tổ chức phản động. Thế nhưng, Hoàng còn ngang nhiên thách thức, cho rằng hành vi của mình là đúng nên đối tượng này ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá. Năm 2024, Hoàng đã nhận tiền của các đối tượng phản động lưu vong để in truyền đơn, ý định mang đến các địa điểm đông người tại TP Hồ Chí Minh để rải vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2024…

 Song hành vi của Hoàng đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Sau khi bắt giữ Hoàng, Cục An ninh nội địa đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương liên quan nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm; đấu tranh, bắt giữ các đối tượng được số cầm đầu Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời giao nhiệm vụ in, rải truyền đơn, kích động biểu tình trong dịp lễ quốc khánh …

Từ lời khai của Phạm Hoàng, Cục An ninh nội địa đã phối hợp với Công an các địa phương triển khai, xác minh, truy tìm; triệu tập đấu tranh với 2 đối tượng trong vụ án gồm Trần Văn Linh và Nguyễn Thị Hường tại TP Hồ Chí Minh. Trần Văn Linh tham gia Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời từ tháng 4/2022. Đến khoảng đầu tháng 4/2024, Linh được số đối tượng cầm đầu Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cho họp nhóm để bàn bạc về các kế hoạch chống Đảng, Nhà nước.

Sau đó, đến tháng 8/2024, Linh được các đối tượng cầm đầu tổ chức giao nhiệm vụ khảo sát các địa điểm tại TP Hồ Chí Minh để rải truyền đơn gồm công viên Tao Đàn, công viên Gia Định và công viên 23/9, chuẩn bị cho cuộc "Tổng biểu tình trong cả nước". Theo nhiệm vụ được phân công, Linh đã khảo sát 3 địa điểm rải truyền đơn. Bên cạnh đó, Linh đã tải mẫu truyền đơn của tổ chức về máy tính cá nhân.

Đối tượng Trần Thị Hường sau khi bị bắt giữ cho biết, từ tháng 5/2024, Hường tham gia tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Hường được số cầm đầu tổ chức cho tham gia nhóm họp; đã bàn bạc kế hoạch in truyền đơn; thuê người bán vé số tán phát các các khu vực công cộng; đưa người trà trộn vào các đoạn từ thiện để tiếp cận những người nghèo. Qua đó, tuyên truyền, kêu gọi người dân tham gia tuần hành, biểu tình trong cả nước để chào đón Đào Minh Quân trở về Việt Nam.

Đối tượng Hường có nhiệm vụ in 2.000 tờ truyền đơn để thuê người rải ở TP Hồ Chí Minh. Hường đã in được 1.000 từ truyền đơn và cất giấu tại nhà riêng. Khám xét nhà riêng của Hường, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền, khuyếch trương thanh thế cho Đào Minh Quân và tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.

Ngày 31/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vương Văn Hồng Nam (SN 1963, quê tỉnh Trà Vinh; ngụ xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Đối tượng đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội để kết bạn, trao đổi với các đối tượng là thành viên thuộc tổ chức phản động, khủng bố này.

Trước đó, cơ quan Công an nhiều lần mời làm việc, răn đe, giáo dục Nam, cũng như tạo cơ hội để đối tượng từ bỏ hoạt động cho tổ chức phản động, khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nhưng Nam vẫn ngoan cố, cho rằng việc làm của mình là đúng. Nam đã thay đổi địa bàn hoạt động, tiếp tục móc nối với số đối tượng cầm đầu của tổ chức phản động, khủng bố, gia tăng các hoạt động chống phá, tuyên truyền, lôi kéo người khác cùng tham gia. Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan hành vi phạm tội của đối tượng.

Mai Anh (Báo Công an Nhân dân)

Chia sẻ bài viết