01/10/2009 - 08:11

Bạc Liêu: Trùng tu khu di tích lịch sử văn hóa cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu

Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng, ngày 30-9, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ khánh thành trùng tu, mở rộng Khu di tích lịch sử văn hóa cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường 2, thị xã Bạc Liêu), với tổng vốn đầu tư 6,3 tỉ đồng. Dự án xây dựng trên diện tích gần 2.800m2, gồm các hạng mục: công trình nhà che mộ; nhà trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật liên quan đến bản Dạ cổ hoài lang, các bản vọng cổ và cải lương của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu; nhà quản lý và tiếp khách; sân khấu ngoài trời...

Nhạc sĩ Cao Văn Lầu sinh ngày 2-12-1892, mất ngày 13-8-1976 tại thị xã Bạc Liêu. Ngay từ nhỏ, ông là người có tư chất thông minh và có năng khiếu về âm nhạc. Năm 1919, ông đã sáng tác bản vọng cổ bất hủ - Dạ cổ hoài lang. Để tri ân cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, bảo tồn và phát huy giá trị của bản Dạ cổ hoài lang, tỉnh Bạc Liêu quyết định trùng tu khu di tích. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa trong lễ kỷ niệm 90 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang.

HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết