11/12/2016 - 16:47

Bạc Liêu tăng cường phòng chống bạo lực, tệ nạn trong học đường

Ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu đang phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội (cờ bạc, lô đề, game online, cá độ bóng đá, ma túy...) dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp góp phần nâng cao nhận thức và hành động của học sinh, sinh viên.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; tổ chức tuyên truyền nội dung các văn bản Luật, đẩy mạnh phong trào tìm hiểu pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực học đường thông qua hình thức sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò tuyên truyền hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường, chủ động thành lập các Câu lạc bộ tuyên truyền trong nhà trường… Ngoài ra, tổ chức Đoàn, lực lượng Công an và ngành giáo dục còn kết hợp kịp thời trong công tác nắm tình hình học sinh, sinh viên, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên; cung cấp, trao đổi thông tin về các trường hợp học sinh cá biệt có biểu hiện vi phạm pháp luật để phối hợp quản lý, giáo dục...

NHƯ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết