09/11/2008 - 09:01

Bạc Liêu: Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết

(CT)- Khoảng 9 giờ sáng ngày 8-11-2008, trên Quốc lộ 1A, thuộc ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 3 người, 2 người bị thương nặng.

Xe ô tô khách sau khi gây tai nạn đã đâm gãy luôn cột điện cao thế. 

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách 12 chỗ ngồi biển số 94K-4438 chạy hướng từ Bạc Liêu - Cần Thơ đâm vào mô tô mang biển số 94H2-2782 và xe đạp ngược chiều. Vụ tai nạn làm 2 người đi trên xe máy chết tại chỗ là Cao Trí Bảo (SN 1973, ngụ phường 7 thị xã Bạc Liêu) và Lê Thành Lập (SN 1967, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu). Nạn nhân đi xe đạp là Cao Trung Thành (30 tuổi, ngụ phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) chết trên đường đưa đi cấp cứu. 2 hành khách trên xe khách bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu là Nguyễn Thị Bé, 31 tuổi, quê Đồng Tháp và Nguyễn Bích Loan, 47 tuổi, quê An Giang.

Theo người dân tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra do xe ô tô khách đua với một xe ô tô khác cùng chiều để tranh giành khách, chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, lạc qua đường ngược chiều, đâm thẳng vào xe máy, xe đạp, kéo lê hơn 20m đụng làm gãy cột điện. Xe ô tô khách lật ngửa hư hỏng nặng; xe mô tô, xe đạp hư hỏng hoàn toàn. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe khách bỏ trốn.

Tin, ảnh: MINH THANH

Chia sẻ bài viết