12/07/2011 - 11:23

BẠC LIÊU Đóng cửa trường mầm non vì bệnh tay -chân - miệng

Ban giám hiệu Trường mầm non Hoa Mai (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) vừa quyết định đóng cửa, cho học sinh tạm nghỉ 1 tuần để tránh lây bệnh tay-chân-miệng cho học sinh - Bà Huỳnh Thị Cương, Hiệu trưởng trường này xác nhận vào chiều 11-7.

Bà Cương cho biết, đến chiều cùng ngày, có 4 trẻ nhỏ ở trường mắc bệnh tay-chân-miệng. Tất cả đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng- TP Hồ Chí Minh để điều trị. Trong số đó, trường hợp của cháu Nguyễn Bảo Nguyên (3 tuổi) bị bệnh rất nặng, trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ điều trị phải mở khí quản để bé thở.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có 129 ca mắc bệnh tay - chân - miệng và có 2 trường hợp tử vong.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết