26/02/2008 - 11:19

Bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 4 bị cáo tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 25-2, tại TP Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao đã xét xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Diên và đồng bọn can tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm đối với bốn bị cáo kháng cáo là: Đoàn Văn Diên (54 tuổi, quê Quảng Nam) 4 năm 6 tháng tù giam; Trần Thị Lệ Hồng (49 tuổi, quê Ninh Thuận) 3 năm tù giam; hai bị cáo Đoàn Huy Chương (23 tuổi, con Đoàn Văn Diên) và Phùng Quang Quyền (52 tuổi, quê Lâm Đồng) mỗi bị cáo lãnh mức án 1 năm 6 tháng tù giam. HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đã có những chiếu cố cho các bị cáo nên không thể giảm án.

Theo bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Đồng Nai tuyên vào ngày 10-12-2007, 4 bị cáo trên đã cấu kết với các phần tử cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài để chống phá Nhà nước ta. Từ tháng 4-2005 đến tháng 11-2006, Đoàn Văn Diên cùng các đối tượng trên bị lôi kéo, tham gia làm thành viên của trang web “CLB Hoa Mai” (một website phản động ở nước ngoài, chuyên chống phá Nhà nước ta, chủ trang web là Trịnh Thị Ngọc Anh, đang sống ở Mỹ) cùng một số tổ chức phản động khác ở hải ngoại. Bị các tên phản động xúi giục, Diên và đồng bọn thu thập các đơn khiếu kiện đất đai ở trong nước rồi sửa lại nội dung gửi sang Mỹ cho Ngọc Anh nhằm đưa lên mạng Internet để vu cáo, nói xấu Nhà nước ta. Vào tháng 10-2006, Đỗ Thành Công (cầm đầu một tổ chức phản động ở Mỹ) đã móc nối, xúi giục Diên tổ chức rải truyền đơn vào dịp Hội nghị APEC nhằm xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta. Đoàn Văn Diên đã in khoảng 80 tờ truyền đơn sau đó cùng với Trần Thị Lệ Hồng đem rải tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và ngã tư Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Đến tháng 12-2006, lợi dụng việc đình công tự phát của một số công nhân trong nước, theo xúi giục của vợ chồng Trịnh Thị Ngọc Anh, tên Diên tổ chức cho con trai mình đóng giả làm công nhân để trả lời phỏng vấn qua điện thoại cho Đài Hoa Mai và Đài châu Á tự do (RFA) với nội dung xuyên tạc sự thật và mạo danh công nhân Việt Nam soạn tài liệu gửi sang Mỹ với nội dung bịa đặt, vu khống Nhà nước ta...

Thế Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết