06/07/2019 - 09:14

An toàn cho phụ nữ và trẻ em 

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ vừa tổ chức Liên hoan sáng kiến truyền thông “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. 11 đội đến từ Hội LHPN trực thuộc và đơn vị tương đương mang đến Liên hoan 11 sáng kiến truyền thông đặc sắc thể hiện sinh động các nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại phụ nữ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ vị thành niên, phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng...

Lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ trao giải Nhất cho Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ trao giải Nhất cho Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ.

Theo bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Liên hoan là hoạt động thiết thực thực hiện chủ đề năm 2019 về an toàn cho phụ nữ và trẻ em của các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đăng ký thi đua với Cụm thi đua Hội LHPN 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua Liên hoan nhằm tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành chung tay cùng các cấp Hội LHPN thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực hiện chủ đề năm 2019. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các đơn vị, địa phương giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền; phát hiện, lựa chọn những cách làm mới, mô hình hay nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em…

Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ là đơn vị đoạt giải Nhất tại Liên hoan, với tiểu phẩm “Mái ấm”, liên quan đến chủ đề phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em. Lấy bối cảnh là một gia đình vợ giận bỏ về nhà ngoại, còn lại cha và con gái; người cha thì thất nghiệp, suốt ngày rượu chè say xỉn, con gái phải nghỉ học đi bán vé số… Sự việc lên đến đỉnh điểm khi cha rượt đánh con vì con không chịu đi mua rượu cho cha và bạn nhậu uống. Sự việc được cô hàng xóm và cán bộ Hội Phụ nữ kịp thời can ngăn; đồng thời, cán bộ Hội khéo léo tuyên truyền những điều luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình và các hình thức xâm hại phụ nữ, trẻ em… 

Là đơn vị đoạt giải Nhì tại Liên hoan, Hội LHPN quận Bình Thủy còn đoạt Giải “Sáng kiến truyền thông hay nhất” khi thể hiện tiểu phẩm chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình qua chặp cải lương “Tưởng chuyện trong nhà” (của tác giả Văn Chính). Chị Lê Minh Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, cho biết: “Bạo lực gia đình là vấn đề không mới nhưng rất “nóng”. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, thể chất của phụ nữ cũng như các thành viên, đe dọa hạnh phúc gia đình. Nhưng trong thực tế, phần đông nam giới và kể cả phụ nữ vẫn chưa nhận thức hết mức độ nghiêm trọng, hậu quả mà hành vi bạo lực gia đình mang lại. Chúng tôi mong muốn tiểu phẩm là tiếng nói mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là chị em hãy lên tiếng để tự bảo vệ mình và con cái, phòng tránh các nguy cơ bạo lực gia đình. Cùng nhau tích cực nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thực hiện “Vì một cuộc sống không bạo lực””.

Cùng đoạt giải Nhì tại Liên hoan còn có tiểu phẩm “Hú hồn” của Hội LHPN quận Thốt Nốt với chủ đề liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Với khẩu hiệu hành động “Hãy lựa chọn thực phẩm: rau, thịt, thủy sản tươi sống, sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn ngon, an toàn sức khỏe” và “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”, các thành viên trong đội đã mang đến cho người xem tiểu phẩm vui tươi, hấp dẫn, cùng hướng dẫn 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn…

Hội LHPN quận Ninh Kiều chọn chủ đề liên quan đến bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong môi trường mạng, với tiểu phẩm “Cho con”. Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Bình, quận Ninh Kiều (đóng vai mẹ của em học sinh cấp 2), chia sẻ: “Ngày nay, Internet phát triển, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, học tập và sinh hoạt của mọi người, nhất là con trẻ. Đến với Liên hoan, chúng tôi mong muốn truyền đi thông điệp: cha mẹ dù có bận rộn công việc, vẫn nên dành thời gian nhất định để quan tâm, chăm lo cho con cái mình. Để chuẩn bị tốt cho phần thi, sau giờ làm, chúng tôi cùng ngồi lại với nhau để bổ sung, hoàn thiện kịch bản, nhắc nhau diễn sao cho thật đạt, tự nhiên”.

Đánh giá cao kết quả của Liên hoan, bà Võ Kim Thoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Đến với Liên hoan, từng đội thi, từng thí sinh đều có tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nghiêm thể lệ cuộc thi. Hầu hết các đội đều có sự quan tâm đầu tư chuẩn bị dàn dựng khá công phu, từ việc lựa chọn chủ đề đến nhân vật, trang phục… Nhiều tiểu phẩm được xây dựng dựa trên những tình huống thực tế sinh động, mang tính cảnh giác cao và giải pháp giải quyết tình huống phù hợp. Nhiều diễn viên không chuyên đã sáng tạo trong diễn xuất, để lại cảm xúc sâu lắng, ấn tượng trong lòng khán giả. Thông qua các tiểu phẩm đã toát lên những thông điệp tuyên truyền mạnh mẽ là chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em”.

Bài, ảnh: Tuệ Anh

Chia sẻ bài viết