11/04/2009 - 09:48

Ăn nhầm cá mập quý

Ảnh: AFP 

Đàn cá mập Megamouth - loài cá mập cực kỳ quý hiếm với số lượng ước tính chỉ còn vài chục con - vừa bị giảm đi một con sau khi ngư dân Philippines tình cờ bắt được và chế biến thành món chiên áp chảo với nước cốt dừa. Con cá bị mắc lưới ở ngoài khơi bờ biển của thị trấn Donsol thuộc tỉnh Sorsogon có chiều dài 4 m và nặng 500 kg. Theo đại diện Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF), việc bắt cá mập Megamouth ăn thịt đi ngược với truyền thống bảo tồn sinh vật biển ở Donsol, vốn tự hào là thủ đô cá mập đốm trắng của thế giới.

Cá mập Megamouth được phát hiện lần đầu tiên ở ngoài khơi bờ biển Hawaii (Mỹ) năm 1976. Đến nay, người ta chỉ nhìn thấy 41 con cá mập loài này xuất hiện ở Philippines, California (Mỹ), Nhật Bản, Mexico, Nam Phi và Úc. Theo WWF, con cá kể trên là con thứ 41 (ảnh).

V.T (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết