31/12/2019 - 16:48

An Giang: Vinh danh, khen thưởng 31 sản phẩm sáng tạo thanh niên, nhi đồng năm 2019 

(CTO)-Sáng 31-12, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2019 đã tổ chức tổng kết và trao giải.

Theo Ban Tổ chức, sau gần một năm triển khai cuộc thi, đã có trên 700 sản phẩm của các em học sinh thuộc 96 trường học ở cả 3 cấp học trong toàn tỉnh tham dự. Các trường học đã sơ tuyển và chọn ra 256 sản phẩm gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Các sản phẩm dự thi chia theo lĩnh vực như: đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với bảo vệ môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Em Nguyễn Nhựt Duy đang thuyết trình về sản phẩm “Mô hình trồng rau kết hợp nuôi cá quản lý bằng internet of thing (IoT). Ảnh: Minh Anh

Em Nguyễn Nhựt Duy đang thuyết trình về sản phẩm “Mô hình trồng rau kết hợp nuôi cá quản lý bằng internet of thing (IoT). Ảnh: Minh Anh

Các mô hình, sản phẩm năm 2019 cho thấy thanh, thiếu nhi trong tỉnh đã có nhiều ý tưởng sáng tạo, phong phú, đa dạng; từ những ước mơ và khao khát nghiên cứu ở trường phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, các em đã tận dụng những vật liệu phế thải để làm ra các mô hình có ý nghĩa trong học tập và cuộc sống. Đặc biệt, trong xu thế phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các giải pháp tham gia cuộc thi có sự đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra các sản phẩm sáng tạo phục vụ học tập, lao động và sản xuất theo hướng tự động hóa, sạch, thân thiện môi trường, mang tính thực tiễn cao, có thể áp dụng được vào sản xuất và đời sống.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả đạt giải ba. Ảnh: Minh Anh

Ban tổ chức trao giải cho tác giả đạt giải ba. Ảnh: Minh Anh 

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt cho sản phẩm “Hệ thống giao thông thông minh (ITS)” của em Trần Nguyễn Nhựt Duy và Trần Thanh Dương (Trường Trung học phổ thông Bình Mỹ, huyện Châu Phú); 2 giải nhất cho sản phẩm “Phần mềm trường học kết nối trên android (School connection)” của em Trần Lê Quốc Bình, Châu Thị Ngọc Loan (Trường Trung học phổ thông Trần Văn Thành, huyện Châu Phú) và “Mô hình trồng rau kết hợp nuôi cá quản lý bằng internet of thing (IoT) của em Nguyễn Nhựt Duy (Trường Trung học phổ thông Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên); 3 giải nhì, 5 giải ba và 20 giải khuyến khích. Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao bằng khen của UBND tỉnh An Giang và tiền thưởng cho các tác giả có sản phẩm đoạt giải thưởng cuộc thi toàn quốc lần thứ 15 năm 2019 là sản phẩm “Phần mềm hỗ trợ canh tác lúa trên Android” của nhóm tác giả Nguyễn Đức Anh, Lai Kim Khánh (Trường Trung học phổ thông Trần Văn Thành, huyện Châu Phú) đạt giải nhì và sản phẩm “Thiết bị thu năng lượng sóng nước thắp sáng đèn báo hiệu trên sông” của nhóm tác giả Nguyễn Khả Nghi, Lâm Gia Huy (Trường Trung học cơ sở Lê Triệu Kiết, huyện Chợ Mới) đạt giải Khuyến khích.

Ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh An Giang - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo. Đồng thời, cuộc thi còn là nơi hội tụ những tài năng sáng tạo, sân chơi trí tuệ của lứa tuổi học sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước…

Minh Anh

Chia sẻ bài viết