01/08/2022 - 16:28

An Giang: Mưa dông làm đứt đường dây điện trung thế, gây thiệt hại 13 căn nhà 

(CTO) - Chiều 1-8, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang,  cho biết mưa lớn kèm theo dông, lốc vừa xảy ra đã làm đứt đường dây điện trung thế và gây thiệt hại 13 căn nhà (ảnh) trên địa bàn huyện Phú Tân.

Trước đó khoảng 16 giờ ngày 31-7, mưa lớn kèm theo dông, lốc trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, đã làm thiệt hại 13 căn nhà, trong đó có 1 căn bị sập, 2 căn bị tốc mái hoàn toàn, 10 căn bị tốc mái một phần; khiến một người dân bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Mưa dông khiến đường dây điện trung thế bị đứt, gây mất điện trên diện rộng. Tối 31-7, Điện lực huyện Phú Tân đã tích cực xử lý, khắc phục sự cố.

Theo ông  Khanh, sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện Phú Tân và thị trấn Phú Mỹ đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp, khắc phục,  thu xếp chỗ ở tạm thời. Điện lực huyện Phú Tân tập trung xử lý, khắc phục đường dây điện trung thế bị đứt. Ban Chỉ huy đã kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp với huyện thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho các hộ dân có nhà ở bị thiệt hại theo quy định hiện hành.

MINH ANH

Chia sẻ bài viết