17/12/2019 - 09:21

An Giang: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo 

Ngày 16-12, tại An Hòa Tự, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang), Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 100 năm (25/11 năm Kỷ Mùi 1920 - 25/11 năm Kỷ Hợi 2019) ngày Đản sinh Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.

Ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (phải) tặng hoa, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 100 năm ngày Đản sinh Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Ảnh: Hà Đặng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Võ Anh Kiệt đã gửi lời chúc mừng ngày Đản sinh Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, thăm hỏi thân tộc họ Huỳnh, các vị trị chức sắc và đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh; chúc các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, Ban Quản tự chùa An Hòa tự, các Trị sự viên Trung ương cùng toàn thể bà con nhân dân theo đạo Phật giáo Hòa Hảo hưởng một mùa Đản sinh vui tươi, đầm ấm, an tào và hạnh phúc.

Dịp này, ông Võ Anh Kiệt đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các cấp cùng bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong những năm qua. Đặc biệt trong công tác xã hội, từ thiện bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực như: xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, hỗ trợ tập vở, tặng xe đạp, mua BHYT cho người nghèo; xây dựng cầu, đường bê tông, bếp ăn từ thiện, mổ mắt nhân đạo, mua xe chuyển bệnh miễn phí, lập nghĩa trang từ thiện, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… được xã hội đồng tình, đánh giá cao. Qua đó đã góp sức cùng với chính quyền địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn cho người nghèo, gia đình chính sách cũng như đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (trái), tặng quà, chúc mừng Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ nhân kỷ niệm 100 năm ngày Đản sinh Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Ảnh: Hà Đặng

Kính mừng Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, ông Võ Anh Kiệt mong muốn, thời gian tới Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp, các trị sự viên cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên, hướng dẫn bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phát huy truyền thống, sống “tốt đời, đẹp đạo”; hăng hái thi đua yêu nước, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư; cùng với các tôn giáo bạn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết  tôn giáo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, khẳng định với uy tín của mình, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ, các Trị sự viên Trung ương và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp sẽ tiếp tục động viên bà con tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và địa phương…

Ông Đạt cũng cho biết từ đầu năm đến nay, toàn đạo đã vận động, đóng góp được hơn 500 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội như: xây cầu nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, giúp đỡ người nghèo, hộ khó khăn… Đặc biệt, hiện nay, công tác từ thiện xã hội do Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo khởi xướng đã được mở rộng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo (đến nay đã thực hiện việc xây nhà tình thương cho nhiều bà con là người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn), thực hiện đúng đường hướng hành đạo “vì đạo pháp, vì dân tộc”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hà Đặng

Chia sẻ bài viết