23/11/2012 - 21:57

AN GIANG: Hai người bị rắn độc cắn

Chỉ trong một tuần đã xảy ra 2 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn, loài rắn độc sinh sống nhiều ở vùng Bảy Núi An Giang và Campuchia giáp An Giang.

Sáng ngày 22-11, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, khoa đang điều trị tích cực cho bệnh nhân Nguyễn Minh Hiếu (31 tuổi, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) bị rắn lục đuổi đỏ cắn. Bệnh nhân Hiếu nhập viện lúc 9 giờ ngày 21-11 trong tình trạng ngón tay trỏ bàn tay trái và bàn tay phải (bị rắn cắn) bị thâm tím, cánh tay bị sưng phù lên tới cùi chỏ. Sau 24 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải theo dõi nhằm đề phòng xảy ra những diễn biến xấu.

Anh Nguyễn Minh Hiếu mua 2 con rắn lục đuôi đỏ (mỗi con nặng khoảng 200 gam) với giá 100.000 đồng/con từ Campuchia mang về nhà và đựng trong túi lưới. Lúc 7 giờ sáng ngày 21-11, anh bắt rắn ra làm thịt để chế biến thuốc chữa bệnh. Do cầm không chặt, con rắn thoát ra và cắn vào ngón tay trỏ bàn tay trái và ngón trỏ của bàn tay phải.

Trước đó, ngày 17-11, Khoa Nội- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cũng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị tích cực cho một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn gây biến chứng rất nguy kịch đến tính mạng. Ông Trần Văn Viễn (chồng nạn nhân Trương Thị Ổi (57 tuổi, khóm An Định B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) cho biết, trưa ngày 14-11, bà Ổi lên rẫy chuối ở núi Dài (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) một mình để thu hoạch chuối và bị rắn độc cắn. Sau đó, gia đình đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu muộn (sau 72 giờ) nên nọc độc rắn đã gây biến chứng rất nặng. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để tiếp tục chữa trị. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, trường hợp bị rắn độc cắn phải đến ngay bệnh viện để sơ cứu, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.

VŨ HÀ

Chia sẻ bài viết