03/09/2012 - 20:15

AN GIANG: Dịp lễ Quốc khánh, người dân đến các điểm tham quan du lịch trong tỉnh tăng cao

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, người dân An Giang đến tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch trong tỉnh. Bình quân mỗi điểm tham quan du lịch thu hút trên 20.000 lượt du khách/ngày, tăng cao nhất so với các năm trước đây. Nguyên nhân do tình hình thắt chặt chi tiêu. Mặt khác lễ 2-9 nằm trong tháng Vu Lan nên người dân tranh thủ vừa tham quan du lịch, vừa đi cúng viếng chùa trên núi.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến An Giang trong dịp lễ 2-9 năm nay, Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang còn tập trung cải tạo điều kiện ăn nghỉ tại chỗ, hệ thống nước sạch, vệ sinh đảm bảo, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh ăn theo tại các khu, điểm du lịch, trang bị các phương tiện đi lại, đưa rước khách tham quan, nghỉ dưỡng. Du lịch An Giang từng bước đã được cải thiện, với nhiều hình thức, bên cạnh du lịch tâm linh, tín ngưỡng, các Công ty lữ hành trong tỉnh còn khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp. Tại các điểm du lịch, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức chu đáo như lễ hội mùa nước nổi, ẩm thực các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer với nhiều món ăn đặc sản như bánh xèo núi trứng đà điểu, cá lóc nướng trui, mắm Thái cuốn bánh tráng.

THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết