20/05/2012 - 19:09

AN GIANG: Cho phép thông xe, ổn định cuộc sống cư dân trên Núi Cấm

UBND xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa tổ chức họp dân thông báo về tình hình khắc phục vụ sạt lở đá ở núi Cấm, thuộc ấp Thiên Tuế, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và cho phép phương tiện xe 2 bánh lên xuống Núi Cấm kể từ ngày 20-5, với thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, giúp cư dân sinh sống trên núi vận chuyển, giao thương hàng hóa và mua lương thực thực phẩm cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, nhằm khắc phục thực tế khó khăn hiện nay do đã vào mùa mưa, nên con đường núi tạm sử dụng hiện nay rất nguy hiểm.

Sau nửa tháng xảy ra vụ sạt lở núi tại ấp Thiên Tuế, với sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Du lịch An Giang cùng chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục, xử lý sự cố, đặc biệt là quan tâm chăm lo đời sống cho cư dân. Do khó khăn về phương tiện nên nhiều cá nhân đã lợi dụng đưa lương thực thực phẩm lên núi bán cho nhân dân với giá cao gấp 3 đến 4 lần trước đây. UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền xã An Hảo có biện pháp đưa lương thực, thực phẩm lên núi cung cấp cho nhân dân đúng giá. Đồng thời, việc thông xe trên núi Cấm sẽ giúp ổn định cuộc sống cho nhân dân, đưa sản phẩm trồng xuống núi bán và thu mua lương thực thực phẩm thường xuyên, đúng giá.

Được biết hiện nay, hiện trường vụ sạt lở đã được khắc phục 70%. Các đội thi công đang tiếp tục dọn dẹp các hòn đá nhỏ rơi vãi trên đường lên núi Cấm đưa xuống vị trí an toàn và chờ xử lý tiếp hòn đá lớn ngay vị trí xảy ra tai nạn, khả năng sẽ thông xe vào đầu tháng 6-2012 tới.

THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết