18/09/2009 - 08:38

An Giang: 3 đối tượng giết tài xế Taxi sa lưới

Chiều qua 17-9-2009, Trung tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự (PC14) Công an tỉnh An Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Thoại Sơn kết hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thật (sinh năm 1992) và Huỳnh Công Khanh (sinh năm 1993), cùng ngụ tổ 7, ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Đây là 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án cướp tài sản, giết chết anh Trần Minh Phương (sinh năm 1969, thường trú phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh), tài xế Taxi hãng Vinasun.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định địa chỉ và tiến hành vận động đối tượng còn lại liên quan vụ án là Nguyễn Hồng Nhàn (sinh năm 1991, thường trú tổ 12, ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) đầu thú vào lúc 18 giờ ngày 15-9-2009.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thật, Huỳnh Công Khanh và Nguyễn Hồng Nhàn khai nhận, lúc 23 giờ 10 phút, ngày 1-9-2009, bọn chúng đón xe Taxi của Phương tại vòng xoay Phú Lâm, quận 6; trên đường đi đến khu vực phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã dùng dao đâm anh Phương cướp tiền và điện thoại di động sau đó bỏ trốn về huyện Thoại Sơn. Anh Phương sau khi bị đâm trọng thương đã bấm còi xe kêu cứu và được quần chúng phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An, sau đó tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

THANH MIÊNG

Chia sẻ bài viết