22/08/2021 - 16:56

Ấm lòng chuyến xe hồi hương từ vùng dịch 

(CTO) - 3 giờ 30 phút sáng 22-8, tại Bến xe Trung tâm TP Cần Thơ, Đoàn công tác đón người dân từ TP Hồ Chí Minh về TP Cần Thơ, do ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, bắt đầu khởi hành.

Để công tác tổ chức đón công dân về quê đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, Đoàn công tác chuẩn bị 26 xe ô tô. Trong đó, Công an TP Cần Thơ bố trí 1 xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn; Sở Y tế bố trí 2 xe (1 xe cứu thương và 1 xe 16 chỗ để phục vụ công tác xét nghiệm); Sở Giao thông vận tải phối hợp Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang chuẩn bị 23 xe ô tô để vận chuyển (1 xe buýt vận chuyển các thành viên Đoàn công tác; 20 xe giường nằm vận chuyển người dân, 2 xe tải để vận chuyển xe gắn máy của người dân).

Khoảng 7 giờ sáng, Đoàn đã đến Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) - điểm đón bà con quê Cần Thơ ở TP Hồ Chí Minh về quê tránh dịch COVID-19. Ngay sau đó, các nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR; trường hợp âm tính sẽ được đưa lên xe di chuyển về Cần Thơ, trường hợp sau khi xét nghiệm dương tính thì Đoàn công tác lập danh sách chuyển giao về cơ quan y tế địa phương cách ly và chữa trị theo quy định.

Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho bà con trước khi lên xe di chuyển về quê.

Đoàn dự kiến đón 428 công dân về quê, nhưng qua xét nghiệm sàng lọc và khá nhiều bà con không thể qua các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhất là các địa bàn xa, đã “lỡ hẹn” chuyến xe này. Kết quả, chỉ có 309 người đủ điều kiện về quê tránh dịch.

Thành viên Đoàn công tác điểm danh công dân đăng ký về quê theo từng quận, huyện cư trú.

Kiểm tra thông tin trước khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Một nhóm công nhân thuê trọ ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) tự trang bị đồ bảo hộ để bảo vệ an toàn sức khỏe.

Bà con thực hiện nghiêm việc xếp hàng, giữ khoảng cách để phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều bà con đi xe máy vượt hàng chục cây số đến điểm “tập kết” tại Bến xe Miền Tây, yên tâm hơn khi Đoàn công tác bố trí 2 xe tải để vận chuyển xe máy của người dân.

Đoàn công tác còn bố trí đủ thức ăn, nước uống phục vụ bà con.

Một gia đình được hỗ trợ bánh mì, nước suối, sữa tươi nên rất phấn khởi.

Có nhiều phần bánh mì, sữa tươi cho những công dân "nhí".

Đúng 15 giờ chiều 22-8, bà con lần lượt lên xe về quê hương Cần Thơ.

Chú cháu Trần Bảo Toàn (quê ở huyện Phong Điền) đi khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, đã "kẹt" tại thành phố này hơn 2 tháng nay, vì vậy khi được tin ngành chức năng TP Cần Thơ tổ chức đón về quê, chú cháu rất phấn khởi.

Khi về đến Cần Thơ, 309 công dân sẽ được cách ly tại Ký túc xá (khu A) của Trường Đại học Cần Thơ trong 14 ngày. Theo Đoàn công tác, TP Cần Thơ chuẩn bị phương án với đầy đủ phương tiện vận chuyển, nơi cách ly, tổ chức xét nghiệm sàng lọc với mong muốn đảm bảo an toàn sức khỏe cho công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê hương. Trong điều kiện TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội, nhiều người mất việc làm, không có thu nhập, việc ăn, ở rất khó khăn. Lãnh đạo thành phố thấu hiểu hoàn cảnh của người dân, vì vậy việc đón người dân về quê trước hết là nghĩa vụ, là trách nhiệm chính trị, nghĩa đồng bào, đồng thời chia sẻ áp lực với TP Hồ Chí Minh.

QUỐC THÁI (thực hiện)

Chia sẻ bài viết