07/10/2008 - 10:48

Alain Bernard - Tỏa sáng trên đường đua xanh

Alain Bernard đang nhắm tới những kỷ lục mới. Ảnh: AP

Hàng trăm người hâm mộ Pháp đã tập trung chờ đón xem buổi tập trở lại đầu tiên của nam VĐV bơi lội Alain Bernard sau một tháng xả hơi. Kể từ sau khi đoạt HCV 100m tự do Olympic Bắc Kinh, HCB nội dung bơi tiếp sức 4x100m và HCĐ nội dung 50m, Bernard đã trở thành VĐV bơi lội số một của Pháp. Đặc biệt, Alain Bernard còn là VĐV bơi lội đầu tiên của Pháp đoạt HCV nội dung bơi 100m nam tự do trên đấu trường Olympic. Nhiều công ty lớn đã bước vào cuộc đua ký các hợp đồng quảng cáo với Alain Bernard. Từ nay trở đi, mỗi năm Alain Bernard sẽ kiếm được hơn 1 triệu USD.

Mục tiêu trước mắt của Alain Bernard là tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại Cúp bơi lội thế giới Stockholm vào tháng 12-2008. Còn ở Giải vô địch bơi lội thế giới vào mùa hè 2009 tại Roma (Italia), Alain Bernard đặt mục tiêu vượt qua huyền thoại bơi lội người Mỹ Michael Phelps – người đi vào lịch sử khi đoạt 8 HCV ở Olympic Bắc Kinh 2008. Được biết Michael Phelps có kế hoạch chuyển sang chinh phục một số nội dung khác, trong đó nhiều khả năng có nội dung 100 m tự do.

Sẽ có một HLV bơi lội giỏi của Pháp (tên tuổi vẫn còn bí mật) trở thành HLV mới của Alain Bernard với mục tiêu giúp anh tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật để nhắm trở thành kình ngư đầu tiên vươn tới thành tích dưới 47 giây ở cự ly bơi tự do 100m nam (thành tích của anh tại Olympic Bắc Kinh là 47 giây 21). Alain Bernard cho biết: “Tôi chưa bằng lòng với những chiếc huy chương vừa giành được. Tôi nghĩ mình vẫn có thể tiến xa hơn nếu cải thiện tốc độ xuất phát”. Giới chuyên môn cho rằng ở tuổi 25 rất sung sức, Alain Bernard còn tiến xa.

Dù đã trở thành một ngôi sao, nhưng Alain Bernard vẫn không thay đổi lối sống đơn giản, thân thiện của anh. Anh vẫn ở trong căn hộ nhỏ ở gần nơi tập luyện Antibes với phương tiện đi lại là chiếc xe gắn máy cũ kỹ, rất khiêm tốn khi nói về mình. Không bị chi phối tâm lý bởi những chuyện ngoài đường đua xanh, Alain Bernard giữ được sự tập trung cao trong tập luyện và thi đấu. Anh tâm niệm rằng trong thể thao không bao giờ được cho mình là người giỏi nhất và phải luôn nhắm đến những mục tiêu mới. Ngoài việc tập luyện, Alain Bernard thường đến bể bơi sớm hơn và ra về trễ hơn để có thời gian giúp đỡ các VĐV bơi lội trẻ. Alain Bernard còn ký một hợp đồng làm việc tự nguyện với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở Antibes.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết