17/06/2014 - 21:33

95 quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng

* Chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở TP Cần Thơ được kết nạp vào Đảng

(CT)- Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ đã thành lập 1 chi bộ cơ sở, giải thể 1 chi bộ cơ sở, chuyển 1 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở, chuyển 1 đảng bộ cơ sở thành chi bộ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chuẩn y kết nạp 95 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tính đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố có 97 tổ chức đảng trực thuộc (34 đảng bộ cơ sở, 63 chi bộ cơ sở), với tổng số 3.621 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề nghị Thành ủy ra quyết định bổ sung 1 đồng chí Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; chỉ định bổ sung, chuẩn y 13 đồng chí giữ chức bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Trong 5 tháng đầu năm Đảng ủy Khối đã cử 5 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính, cử 38 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước năm 2014, cử 15 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

* Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt ban hành Quyết định chuẩn y kết nạp ông Nguyễn Huy Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nông sản Vinacam (phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Chi bộ Cơ quan phường Thới Thuận đã tổ chức Lễ kết nạp ông Nguyễn Huy Vũ vào Đảng và chịu trách nhiệm hướng dẫn, chăm bồi giúp ông Nguyễn Huy Vũ phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Đây là chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở TP Cần Thơ được kết nạp vào Đảng.

Theo đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tạo điều kiện cho 5 chủ doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố học chương trình cảm tình Đảng. Trong số này có 4 chủ doanh nghiệp đang viết hồ sơ và thực hiện các thủ tục kết nạp Đảng theo quy định.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết