19/12/2007 - 15:57

62 năm tù giam cho 3 “mẹ mìn” chuyên lừa bán trẻ em sang Trung Quốc

Ngày 18-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1987, thường trú tại xóm 11, xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Tây), Trần Duy Giang (16 tuổi, ở xóm Thượng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Lụt (sinh năm 1971, ở Đông Tảo, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh) về tội “Mua bán trẻ em và hiếp dâm trẻ em’’.

Năm 2006, qua quen biết với Nguyễn Thị Lụt (lấy chồng và ở bên Trung Quốc), Giang đã bàn với Thành tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán cho Lụt kiếm tiền ăn tiêu. Thành làm quen với cháu Nguyễn Thị Thanh B. (15 tuổi, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và đã nhiều lần cùng cháu B. đi chơi. Đến ngày 18-12-2006, Thành và Giang rủ cháu B. lên Lạng Sơn chơi rồi đưa cháu qua đường mòn đến nhà Lụt ở xã Xọc Xẹc (Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc). Ngày hôm sau, Lụt bán cháu B. cho 1 người đàn ông Trung Quốc được 5 triệu đồng, trong đó Giang và Thành được chia 3,5 triệu đồng. Tại đây, cháu B. bị người đàn ông Trung Quốc này bán vào động mại dâm ở Pò Chài (Trung Quốc), hàng ngày phải đi bán dâm cho khách. Đến tháng 8-2007, cháu B. mới được Công an Trung Quốc giải thoát và trở về Việt Nam.

Thấy vụ làm ăn trót lọt, cuối tháng 5-2007, qua Internet, Thành làm quen với cháu Vũ Thanh L. (15 tuổi). Đến ngày 11-6-2007, khi cháu L. đang chat tại quán internet ở 72 Cầu Giấy (Hà Nội) thì Thành đến rủ đi chơi và lừa đưa cháu L. vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Thành cùng với Giang đem bán cháu L. cho Lụt lấy 4 triệu đồng. Đến ngày 3-7-2007, cháu L. đã được gia đình và Công an Trung Quốc giải thoát đưa về Việt Nam. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Thành, Giang và Lụt còn lừa bán 4 phụ nữ khác, nhưng do chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể của 4 phụ nữ này nên cơ quan điều tra đã tách rút phần tài liệu có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tòa đã tuyên án: Nguyễn Văn Thành 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, 18 năm tù về tội “mua bán trẻ em”, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Trần Duy Giang 12 năm tù (do phạm tội ở tuổi vị thành niên), Nguyễn Thị Lụt 20 năm tù về cùng tội “mua bán trẻ em”.

Kim Anh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết