09/07/2008 - 07:39

6 tháng đầu năm, thu hút trên 2,5 tỉ USD vốn FDI

* Nhu cầu vốn đầu tư cho toàn vùng trong giai đoạn 2006-2010 khoảng 450.000 tỉ đồng

(CT)- Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2006, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thu hút trên 2,5 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chiếm khoảng 8% tổng vốn thu hút của cả nước (31 tỉ USD). Toàn vùng hiện có 2 địa phương nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về thu hút FDI là tỉnh Kiên Giang với dự án đầu tư trên 1,6 tỉ USD ở lĩnh vực dịch vụ phức hợp (khu nghỉ dưỡng, sân Golf, căn hộ) và TP Cần Thơ với dự án nhà máy lọc dầu trên 538 triệu USD. Tuy nhiên, kết quả trên thấp so với tiềm năng, nhu cầu phát triển của vùng và vốn FDI không đồng đều giữa các địa phương, mà chỉ tập trung ở một số tỉnh có lợi thế như Long An, Kiên Giang và TP Cần Thơ.

Theo bà Vân, với xuất phát điểm thấp, nguồn dự trữ của địa phương không lớn, nên ĐBSCL cần xem việc thu hút FDI là động lực để đầu tư hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng. Dự kiến, nhu cầu vốn đầu tư cho toàn vùng trong giai đoạn 2006- 2010 lên tới 450.000 tỉ đồng (khoảng 26 tỉ USD). Do đó, nguồn vốn này cần phải được huy động từ mọi nguồn lực kinh tế khác nhau của trong và ngoài nước.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết