Ở Thế vận hội Rio 2016, vận động viên (VĐV) điền kinh Jamaica Usain Bolt hoặc kình ngư người Mỹ Michael Phelps có thể sẽ là những "người hùng". Tuy nhiên, nói về những gương mặt triển vọng mới, báo Guardian của Anh mới đây dự đoán 5 VĐV sau:
Katie Ledecky (bơi lội, Mỹ)
Tại Thế vận hội Luân Đôn 2012, Katie Ledecky, khi đó mới chỉ 15 tuổi đã đánh bại Rebecca Adlington ở nội dung 800m bơi tự do, buộc kình ngư người Anh phải giải nghệ sớm sau hàng loạt kết quả thất vọng. Từ đó đến nay, Ledecky thi đấu càng nổi bật hơn ở các giải bơi lội thế giới. Tại Giải vô địch bơi lội thế giới lần thứ 16 diễn ra tại Kazan (Nga) năm ngoái, thần đồng bơi lội của Mỹ tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi giành đến 5 huy chương vàng (HCV), đồng thời phá 3 kỷ lục thế giới. Hiện tại ở nội dung 800m bơi tự do, cô có thời gian nhanh hơn 8 giây so với thành tích đạt được tại Luân Đôn 2012.
Tại Rio, Ledecky vẫn là thành viên trẻ tuổi nhất của đội tuyển bơi lội Mỹ khi chỉ 19 tuổi và cô sẽ tham dự 3 nội dung bơi tự do 200m, 400m và 800m.

Từ trái sang và trên xuống: cung thủ DAlmeida, vận động viên thể dục dụng cụ Biles, kình ngư Peaty, vận động viên điền kinh Semenya và kình ngư Ledecky. Ảnh: Reuters
Simone Biles (thể dục dụng cụ, Mỹ)
VĐV thể dục dụng cụ 19 tuổi này thường được so sánh với rất nhiều người nổi tiếng cùng thời như tay vợt Serena Williams (vì khả năng tập trung và sự tự tin tràn đầy), kình ngư Micheal Phelps (nhờ có cơ thể trời phú để tập luyện thể thao) hay VĐV bóng rổ Micheal Jordan (nhờ khả năng bật cao hiếm có). Thế vận hội năm nay dành 6 HCV cho các nội dung thể dục dụng cụ nhưng Biles là ứng cử viên nặng ký cho 5/6 chiếc.
Biles còn rất trẻ nhưng đã có trong tay đến 10 HCV thế giới ở bộ môn thể dục dụng cụ. Với chiều cao chỉ hơn 1,4mét và có những bó cơ dày, Biles có thể thực hiện những phần trình diễn khó hơn các vận động viên khác. Biles là vận động viên Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành nhà vô địch thế giới toàn diện và là nữ vận động viên đầu tiên 3 lần vô địch thế giới liên tiếp.
Caster Semenya (điền kinh, Nam Phi)
Semenya từng giành chiến thắng một mạch ở các nội dung chạy 400m, 800m và 1.500m trong cùng một ngày thi đấu ở Giải vô địch điền kinh Nam Phi diễn ra hồi tháng 4 vừa rồi mà không tốn quá nhiều sức. VĐV 25 tuổi này cũng từng vô địch thế giới và đoạt HCB ở cự ly 800m tại Thế vận hội Luân Đôn năm 2012. Dù có những nghi ngờ về giới tính, nhưng những bước chạy đầy mạnh mẽ của cô trên đường pitch không phải bàn cãi. Semenya được đánh giá là ứng viên sáng nhất có thể mang "vàng" về cho Nam Phi ở nội dung chạy 400m và 800m nữ tại Thế vận hội năm nay.
Adam Peaty (bơi lội, Anh)
Năm nay mới 21 tuổi, nhưng kình ngư Adam Peaty đã có 2 HCV Commonwealth Games (khối thịnh vượng chung của Anh), 8 HCV châu Âu (năm 2014), 3 HCV thế giới (năm 2015) và 3 kỷ lục thế giới, trong đó có nội dung 100m bơi ếch (thành tích 57 giây 92). Tại Rio, Peaty được kỳ vọng trở thành nam VĐV bơi lội đầu tiên của Anh giành HCV sau 28 năm kể từ ngày Adrian Moorhouse có được vinh dự tương tự ở Seoul. Nhiều người cho đây là nhiệm vụ không mấy khó khăn đối với Peaty bởi nội dung 100m bơi ếch vốn là sở trường của anh. Trong ngày thi đấu hôm 6-8, Peaty đã bất ngờ thiết lập kỷ lục thế giới ở nội dung 100m bơi ếch với thời gian 57,55 giây.
Marcus Vinicius DAlmeida (bắn cung, Brazil)
DAlmeida là một trong những hạt giống triển vọng của đội cung Brazil ở Rio. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh đã sớm có những thành công nhất định, như hạng nhì giải Bắn cung thế giới năm 2014, khi mới 15 tuổi. Tại Đại hội Thể thao Nam Mỹ năm 2014, diễn ra ở Santiago, đứa con của thành phố Rio de Janeiro này giành được 3 HCV.
BÌNH DƯƠNG (Theo Guardian)