23/12/2018 - 17:05

5 năm liền trong sạch vững mạnh tiêu biểu 

Đó là Chi bộ Quân sự phường Tân Phú, quận Cái Răng. Theo Ban Chi ủy chi bộ, đạt được kết quả đó là do chi bộ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; tham mưu và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; chỉ đạo lực lượng quân sự phường thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng...

Lực lượng quân sự phường Tân Phú tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Sanh, Phó Bí thư chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường, cho biết: Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, bên cạnh quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đảng viên (ĐV), chi ủy quan tâm nắm bắt tư tưởng để kịp thời giáo dục, động viên những trường hợp có biểu hiện sa sút trong nhận thức và công tác. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV, trong mỗi cuộc họp lệ chỉ định từ 1-2 ĐV kiểm điểm xoay vòng để giúp nhau tiến bộ.

Đồng chí Phan Nhựt Thiên, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực phường, nói: “Qua công tác tự phê bình và phê bình trong hai năm qua, tôi khắc phục được những khuyết điểm như: chấp hành giờ giấc trực gác chưa nghiêm; nắm tình hình địa bàn chưa chặt chẽ; tham mưu và báo cáo công việc với Ban Chỉ huy chậm…”.  

Nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới, chi bộ thực hiện tốt việc quy hoạch nguồn, đồng thời chỉ đạo Ban CHQS phường phát động cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào cách mạng của địa phương nên mỗi năm kết nạp được 1 ĐV. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo Bác được chi bộ thực hiện nghiêm túc. Qua đó, từng CB, ĐV nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện các mô hình làm theo Bác có ý nghĩa như: đẩy mạnh tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn, góp vốn cho nhau mượn xoay vòng mỗi đồng chí 500.000 đồng/ tháng để giải quyết khó khăn, đẩy mạnh lao động giúp dân…

Song song đó, Chi bộ Quân sự phường Tân Phú đã chỉ đạo Ban CHQS phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, tham mưu Đảng ủy và UBND phường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm đúng quy định, biên chế; quan tâm phát triển ĐV trong dân quân tự vệ nên đến nay tỷ lệ ĐV trong lực lượng này đạt 23,5%. Công tác huấn luyện của lực lượng quân sự phường được chi bộ quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tốt. Mỗi đợt huấn luyện, chi bộ chỉ đạo Ban CHQS phường tham mưu UBND phường ra quyết định điều động gửi đến trước từ 7-10 ngày để cán bộ, chiến sĩ chủ động sắp xếp tham gia, thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời chế độ huấn luyện theo quy định. Nhờ vậy, tỷ lệ dân quân tự vệ tham gia huấn luyện đạt cao, trong đó, dân quân năm thứ nhất, dân quân binh chủng, dân quân cơ động đạt 100% và dân quân tại chỗ đạt trên 75%.

Chi bộ thường xuyên chỉ đạo Ban CHQS phường duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng công an và bảo vệ dân phố tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Phan Hoàng Huy, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, nói: “Mỗi đêm, chúng tôi cử 1 chiến sĩ phối hợp với các lực lượng công an, bảo vệ dân phố tham gia tuần tra; cử 1 tổ 4 chiến sĩ tuần tra độc lập trên địa bàn, nhất là những nơi phức tạp, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc. Chỉ tính năm 2018, chúng tôi đã tham gia giải tán 77 nhóm thanh niên tụ tập nhậu nhẹt đêm khuya, xử lý 7 sòng bài, nhắc nhở nhiều quán nhậu bán đúng giờ quy định”.   

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Quân sự, 5 năm qua, lực lượng quân sự phường đã tổ chức phát quang, vệ sinh 7.200m đường, đắp 6 cái đập, sửa chữa và xây cất 27 căn nhà giúp dân. Bà Nguyễn Thị Sáu, khu vực Phú Thành, nói: “Vừa qua, được Ban CHQS phường đề nghị chính quyền hỗ trợ 30 triệu đồng và cử cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ tui sửa chữa nên bây giờ tui có căn nhà kín mưa, kín gió, cuộc sống đã bớt phần khó khăn”. Chi bộ chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân hằng năm đạt chỉ tiêu và chất lượng trên giao. Tất cả 75 thanh niên lên đường nhập ngũ trong 5 năm qua đều thực hiện tốt nhiệm vụ, không có trường hợp đào bỏ ngũ.

Đồng chí Nguyễn Văn Sanh, Phó Bí thư chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, cho biết: Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, 5 năm qua, chi bộ không có ĐV vi phạm. Chi bộ được Ban Thường vụ Quận  ủy Cái Răng tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (giai đoạn 2013-2017). Ban CHQS phường nhiều năm liền đạt Danh hiệu đơn vị quyết thắng, riêng năm 2018 được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết