28/06/2014 - 21:11

30 năm đồng hành cùng bệnh nhân lao

Suốt 30 năm qua, chị Phạm Thị Ngọc Giàu, Điều dưỡng Trưởng Khoa Lao, Bệnh viện (BV) Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, luôn hết lòng phục vụ bệnh nhân lao, với mong ước giúp người bệnh hồi phục sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và điều đáng quý hơn hết là xóa bỏ kỳ thị của cộng đồng đối với bệnh nhân mắc lao.

Chị Giàu thăm hỏi tình hình sức khỏe bệnh nhân.  

Chia sẻ cơ duyên đến với ngành điều dưỡng cũng như gắn bó với bệnh nhân lao suốt 30 năm qua, chị Giàu bộc bạch, xuất phát từ lòng yêu mến hình ảnh nữ điều dưỡng xinh xắn trong đồng phục chuyên môn dịp đến thăm người thân điều trị tại BV. Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Giàu chọn học ngành điều dưỡng và được phân công về khoa Lao của BV Đa khoa Cần Thơ (cũ), năm 1985 thì chuyển sang công tác về BV Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ đến nay. Khi mới ra trường, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, chị chịu khó học hỏi kinh nghiệm các đồng nghiệp đi trước. Chị Giàu nhớ lại, khi ấy, cơ sở vật chất BV thiếu thốn nhiều bề, điều kiện làm việc khó khăn, mức lương rất thấp. Mỗi ngày hai buổi, chị đạp xe mười mấy cây số từ nhà đến BV nhưng chị không nản lòng, bởi nhờ gia đình hết lòng động viên, hỗ trợ. Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Y tế là bằng chứng ghi nhận những cống hiến của chị dành cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đối với bệnh nhân lao.

Gắn bó với công tác chăm sóc cho bệnh nhân lao, chị Giàu thấu hiểu nhiều cảnh đời bất hạnh. Đa số bệnh nhân lao hoàn cảnh nghèo khó, một số vô gia cư hoặc người thân bỏ rơi, vì quá trình điều trị bệnh lâu dài, tốn kém nhiều tiền của. Sau bao nhiêu năm gắn bó với bệnh nhân, chị Giàu tâm niệm, không phân biệt bệnh nhân nghèo khó hay sang giàu, phải hết sức chăm sóc, điều trị. Trong vai trò Điều dưỡng Trưởng Khoa Lao, chị Giàu còn kiêm nhiệm nhiều công việc của Khoa. Dù rất bận rộn nhưng sáng nào chị cũng tranh thủ đến các buồng bệnh để kịp thời theo dõi những chuyển biến sức khỏe, thể trạng bệnh nhân. Đối với thế hệ đàn em, chị Giàu sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình, bằng chính những trải nghiệm giai đoạn thử thách, khó khăn của nghề. Chị Giàu hết lòng động viên các em nỗ lực vượt khó; chân thành góp ý những sai sót, hạn chế trong công việc.

Khoa Lao có 35 giường kế hoạch, phục vụ các bệnh nhân nhiều địa phương ĐBSCL, trong khi lực lượng điều dưỡng mỏng, do vậy, các chị em phải choàng gánh công việc trong các tua trực. Việc chăm sóc bệnh nhân lao vốn dĩ khó khăn so với các bệnh lý khác, càng khó hơn đối với những bệnh nhân lao mắc kèm các bệnh lý về hô hấp, tim mạch, diễn biến bất thường, đột ngột, thậm chí tiên lượng tử vong. Nhất là những bệnh nhân nhiễm HIV kèm lao, nhiều trường hợp bệnh nhân mệt, cán bộ điều dưỡng cận kề trực tiếp cấp cứu, hỗ trợ thở ôxy liên tục. Đối diện những hoàn cảnh ấy, dù trong hay ngoài tua trực, chị Giàu luôn nhiệt tình hỗ trợ các đồng nghiệp trẻ; nhắc nhở giữ thái độ nhã nhặn, bình tĩnh với thân nhân của người bệnh. Bên cạnh hỗ trợ bác sĩ điều trị, chị Giàu cùng các đồng nghiệp chú trọng tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh lao cho người bệnh, thân nhân. Chị Giàu bộc bạch: “Một bộ phận người dân hạn chế nhận thức, có cái nhìn “e ngại” đối với bệnh nhân lao cũng như cán bộ y tế chăm sóc bệnh nhân lao. Dù vậy, từng ngày trôi qua, tôi luôn tự nhủ, nếu ai cũng “ngại” vì sợ lây bệnh từ người mắc lao thì lấy ai chăm sóc cho bệnh nhân khỏi bệnh, tái hòa nhập cuộc sống và loại trừ nguồn lây cho cộng đồng?”... Với trăn trở đó, suốt 30 năm qua, chị Giàu đã âm thầm chăm sóc, giúp đỡ cho biết bao bệnh nhân lao vượt qua nỗi đau bệnh tật, tìm lại niềm vui có sức khỏe để sống.

Không chỉ tận tâm với nghề, chị Giàu còn vun bồi hạnh phúc cho mái ấm nhỏ của riêng mình. Ông xã chị Giàu công tác cùng ngành y tế nên rất thông cảm với vợ, cùng chị san sẻ khó khăn trong cuộc sống, chăm lo các con khôn lớn nên người. Hiện nay, con gái lớn của chị tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, có việc làm ổn định. Con trai nhỏ học lớp 7 rất ngoan ngoãn, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, không phụ lòng mong mỏi của anh chị.

30 năm phục vụ bệnh nhân, chị Giàu vinh dự nhận Kỷ niệm chương và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND thành phố và các cấp, các ngành. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, nhận xét: “Trong quá trình công tác, chị Giàu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẵn sàng truyền kinh nghiệm cho đồng nghiệp và cầu tiến học hỏi, tiếp thu kiến thức mới. Chị còn tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học các cấp, góp phần tích lũy kinh nghiệm chuyên môn trong quá trình công tác để ngày thêm trưởng thành và tiến bộ trong nghề nghiệp”.

Bài, ảnh: T. Sương

Chia sẻ bài viết