16/11/2020 - 05:54

3.100 vận động viên thi đấu marathon tại Phú Quốc

Sáng 15-11, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 3.100 vận động viên nam, nữ đến từ 12 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham gia tranh tài tại Giải Wow Marathon - Vinpearl Phú Quốc năm 2020.

Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang phối hợp tổ chức với Công ty Cổ phần Wowhoiliday, Vinpearl Phú Quốc, UBND huyện Phú Quốc cùng với một số sở, ngành có liên quan thuộc tỉnh Kiên Giang. Đây là hoạt động thể thao nhằm hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động hàng năm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần đưa phong trào chạy bộ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất trong và ngoài tỉnh ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Các vận động viên tham dự lần lượt các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km xuất phát lần lượt bắt đầu từ 5 giờ 15 phút đến 6 giờ 45 phút (mỗi cự ly cách nhau 30 phút). Địa điểm xuất phát và mức đến đều tại Quảng trường VinWonder; với lộ trình thi đấu qua khu bảo tồn động vật Vinpearl Safari và một số cung đường thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc.

Hơn 1.500 cổ động viên là người thân, bạn bè của vận động viên đã theo sát và cổ vũ các vận động viên trong suốt hành trình đua. Theo Ban tổ chức, tổng số km hoàn thành trong Giải Wow Marathon - Vinpearl Phú Quốc năm 2020 là 32.576km, tương ứng với số lượng cây Ban tổ chức sẽ trồng cho miền Trung là 326 cây xanh.

Kết quả, cự ly 5 km: Giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Khánh Linh, giải Nhất nam - vận động viên Nguyễn Phi Long. Cự ly 10 km: giải Nhất nữ - vận động viên Hạnh Nguyễn, giải Nhất nam - vận động viên Trần Văn Dâu. Cự ly 21 km: giải Nhất nữ - vận động viên Lại Thị Xuân Hương, giải Nhất nam - vận động viên Trần Văn Ca. Cự ly 42 km: giải Nhất nam - vận động viên Võ Cao Thiện Nghĩa.

Hồng Đạt (TTXVN)

Chia sẻ bài viết