23/08/2019 - 19:31

2 võ sĩ Taekwondo Cần Thơ đoạt huy chương tại World Cup 

(CT) - Tham dự World Cup Taekwondo 2019 tại Wuxi, Trung Quốc từ ngày 18 đến 24-8, 2 võ sĩ của Taekwondo Cần Thơ là Trần Tiến Khoa và Huỳnh Vĩ Nghi gây ấn tượng khi giành 2 HCB, 2 HCĐ. Trong đó, Trần Tiến Khoa giành HCB nội dung đồng đội nam quyền tiêu chuẩn U30 và 1 HCĐ đôi nam nữ quyền tiêu chuẩn U30. Võ sĩ Huỳnh Vĩ Nghi giành HCB nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ U17 và HCĐ quyền sáng tạo 5 người U17.

Võ sĩ Trần Tiến Khoa (phải) đoạt HCB nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U30.

Trước đó, tại Giải vô địch Taekwondo châu Á mở rộng lần thứ 2 năm 2019, võ sĩ Huỳnh Vĩ Nghi đã đoạt 2 HCV các nội dung quyền sáng tạo đôi và đồng đội U17. Còn võ sĩ Trần Tiến Khoa đoạt HCB quyền sáng tạo đôi nam nữ U30. Ngoài ra, trong cuộc tranh tài này, Taekwondo Cần Thơ còn có võ sĩ Nguyễn Thị Mỹ Ngọc đoạt HCV quyền đồng đội nữ U14, Đặng Thị Trúc Hảo đoạt HCB quyền sáng tạo đôi nam nữ U17, Nguyễn Bùi Quốc Vinh và Diệp Ngọc Phúc Anh đoạt 2 HCĐ quyền đôi tiêu chuẩn và quyền đồng đội tiêu chuẩn U14.

Tin, ảnh: An Chi

Chia sẻ bài viết