24/02/2013 - 20:32

10 người tử vong trong vụ nổ lớn gây sập 3 căn nhà tại TP Hồ Chí Minh

Đến 13 giờ ngày 24-2, các lực lượng của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn TP Hồ Chí Minh, công binh và nhân viên y tế đã hoàn tất công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ nổ lớn, gây sập 3 căn nhà và cháy lớn tại hẻm số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả tìm kiếm cứu nạn, vụ nổ và gây sập nhà xảy ra tại địa chỉ trên đã làm 10 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương, trong đó hiện còn hai người đang điều trị trong bệnh viện. Để tìm kiếm 3 nạn nhân cuối cùng, các cơ quan chức năng đã phải điều động 2 xe cẩu và xe máy xúc để phá bê tông và cào múc đống bê tông, cốt thép để tìm xác các nạn nhân. Đề phòng có chất cháy nổ, lực lượng công binh cũng được điều động đến hiện trường để rà phát bom mìn, chất nổ.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 15 phút, vụ cháy nổ phát ra từ căn nhà số 384/9 do ông Lê Minh Phương (sinh năm 1955, HKTT số 486 đường Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh) thuê để chứa đạo cụ làm phim, chuyên tạo các cảnh cháy nổ, khói lửa. Vụ nổ làm sập hoàn toàn 3 căn nhà liên tiếp gồm căn số 384/9, 384/7 và 384/7A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3.

Theo người dân, khi vụ việc xảy ra, nhiều người trong các căn nhà trên đang còn chìm sâu trong giấc ngủ. Vụ nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, mái tôn của các căn nhà trên đã bay xa cách hiện trường tới 20m và có nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn TP Hồ Chí Minh đã điều động 13 xe cứu hỏa và hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa và đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức cô lập hiện trường, phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiến hành chữa cháy và cứu hộ. Theo Công an TP Hồ Chí Minh, trong quá trình chữa cháy đã cứu được 3 người bị thương đang kẹt trong đám cháy, chuyển đến bệnh viện gồm: bà Lưu Thị Rép (sinh năm 1943), ông Phạm Quang Minh (sinh năm 1932) cùng ngụ số 384/7A; ông Hồ Sỹ Cường (sinh năm 1932) ngụ số 384/9.

Những người tử vong đã xác định được danh tính gồm: bà Nguyễn Thị Tân Xuân (sinh năm 1969), em Hồ Kiều Anh (sinh năm 1996), ông Lê Minh Phương (sinh năm 1955), bà Mạc Thị Phước (sinh năm 1965), em Lê Nam Phương (sinh năm 2006), em Lê Khánh Phương (sinh năm 1996) cùng ngụ số 384/9; ông Nguyễn Thanh Minh (sinh năm 1962), chị Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) cùng ngụ tại 384/7A. Còn hai xác chết chưa xác định được danh tính, địa chỉ.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh, vụ nổ xảy ra có thể là do hợp chất thuốc nổ sử dụng trong đạo cụ làm phim gây ra. Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các phòng chức năng, Công an Quận 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng có liên quan và phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn TP tổ chức điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ gây cháy nêu trên.

HOÀNG ANH TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết