11/06/2020 - 20:04

1 người chết, 36 căn nhà sập, tốc mái do mưa, giông lốc tại quận Ninh Kiều 

(CT)- Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, sau cơn mưa lớn kèm theo giông lốc xảy ra ở quận Ninh Kiều vào chiều 10-6-2020, thành phố đã tạm ứng 70 triệu đồng từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đơn vị chức năng khẩn trương dọn dẹp, khắc phục cây xanh bị đổ ngã, hạ tầng kỹ thuật bị hư hại và công tác này đã hoàn thành trong ngày 11-6; việc giúp dân sửa chữa nhà cửa, chi hỗ trợ chi phí xây dựng nhà mới dự kiến sẽ hoàn tất trong ngày 12-6.

Lực lượng cứu hộ TP Cần Thơ xử lý cây xanh bị đổ ngã, gãy cành đè lên ô tô tại đường Châu Văn Liêm.

Trước đó, ngay sau khi cơn mưa lớn kèm theo giông lốc xảy ra, đại diện Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều cùng cơ quan chuyên môn đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khoảng 90 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng và các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo do mưa lớn, giông lốc.

Theo thống kê đến trưa 11-6, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm 1 người tử vong (do nhà sập đè chủ hộ); làm 1 căn nhà sập, 35 nhà tốc mái - xiêu vẹo; 9 ô tô, 1 xe tải, 1 xe gắn máy bị hư hỏng nặng do cây xanh ngã đè; hư hỏng 6 bảng tuyên truyền, 1 trụ điện, 5 trụ đèn trang trí, 1 trụ đèn chiếu sáng công cộng và 2 camera; 63 cây xanh bị ngã đổ, 57 cây bị tét nhánh trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Trần Việt Châu, Huỳnh Cương, Lê Anh Xuân, Đinh Tiên Hoàng, Hồ Xuân Hương, Hòa Bình, Lý Tự Trọng, Trần Văn Khéo, Trần Phú, Châu Văn Liêm, Đinh Tiên Hoàng, Cách Mạng Tháng Tám, đường 30 Tháng 4, Trần Phú... Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận Ninh Kiều yêu cầu đơn vị chuyên môn chặt tỉa cây xanh, hạn chế đổ ngã trong mùa mưa; tổ chức khai thông cống rãnh tránh ngập nghẹt đường phố; khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi mưa gió…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết