09/02/2023 - 17:53

1.858 thanh niên TP Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ 

(CT) - Sáng 9-2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các quận, huyện TP Cần Thơ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Năm nay, TP Cần Thơ có 1.858 tân binh nhập ngũ tại các đơn vị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Lễ giao, nhận quân tại các quận, huyện diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể, lãnh đạo quận, huyện, phường, xã; đại diện đơn vị nhận quân cùng các tân binh và gia đình…

Đoàn Chủ tịch dự lễ giao, nhận quân năm 2023 ở quận Bình Thủy. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố phát biểu chỉ đạo trong lễ giao, nhận quân năm 2023 ở quận Bình Thủy. Ảnh: PHẠM TRUNG

Tham dự Lễ giao, nhận quân tại quận Bình Thủy có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng,  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP Cần Thơ…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố, thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn các bậc cha, mẹ đã có công sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục những thanh niên ưu tú trưởng thành, hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương thường xuyên thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt quan tâm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tân binh an tâm lên đường nhập ngũ. Đồng thời chúc các tân binh luôn bản lĩnh, tự tin, vững bước lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại các đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại quận Bình Thủy chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh. Ảnh: PHẠM TRUNG

 Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại quận Bình Thủy chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh. Ảnh: PHẠM TRUNG     Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng hoa, động viên tân binh quận Bình Thủy nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an. Ảnh: PHẠM TRUNG    Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố động viên tân binh quận Bình Thủy nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng. Ảnh: PHẠM TRUNG Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng hoa, động viên tân binh quận Bình Thủy nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố động viên tân binh quận Bình Thủy nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương và người thân, bạn bè đến tiễn các tân binh quận Bình Thủy nhập ngũ. Ảnh: PHẠM TRUNG

* Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Nguyễn Tiền Phong, UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố… đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại quận Ninh Kiều.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ tặng hoa, động viên thanh niên quận Ninh Kiều lên đường nhập ngũ. Ảnh: KIM XUÂN

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tặng hoa cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: KIM XUÂN

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cảm ơn gia đình các tân binh, ân cần động viên, nhắn nhủ các tân binh nhập ngũ không ngừng học tập, rèn luyện chấp hành nghiêm pháp luật, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị các cấp Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm, giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho những quân nhân đã hoàn thành NVQS trở về địa phương để các em có việc làm, ổn định cuộc sống…

Tân binh quận Ninh Kiều chào tạm biệt gia đình trước khi lên đường về đơn vị. Ảnh: KIM XUÂN

* Hội đồng NVQS quận Cái Răng long trọng tổ chức lễ giao nhận quân và tiễn 196 người con ưu tú nhập ngũ. Đồng chí Dương Tấn Hiển, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, dự và phát biểu tại buổi lễ. Quận Cái Răng có 141 tân binh được giao về rèn luyện tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Lữ đoàn PPK 226, Bộ CHQS TP Cần Thơ); 55 tân binh giao về rèn luyện tại các đơn vị trực thuộc Công an TP Cần Thơ. Tỷ lệ tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật Trung cấp, Cao đẳng, Đại học là 34,75%.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ giao, nhận quân quận Cái Răng. Ảnh: TÂM KHOA

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố (bìa phải) cùng các đại biểu tặng hoa, động viên tân binh quận Cái Răng nhập ngũ. Ảnh: TÂM KHOA

* Năm nay, huyện Phong Điền có 205 tân binh nhập ngũ tại Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ binh 330; Lữ đoàn 226; Bộ CHQS thành phố và Công an TP Cần Thơ. Trong đó, có 8 tân binh là đảng viên, 54 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Tại lễ giao, nhận quân, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hải, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố phát biểu động viên các tân binh và gia đình, đại diện tân binh cũng đã phát biểu hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố tặng hoa, động viên tân binh huyện Phong Điền. Ảnh: HỒNG VÂN 

* Đến dự lễ giao, nhận quân tại quận Ô Môn có đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bộ CHQS thành phố; lãnh đạo quận Ô Môn; đại diện đơn vị nhận quân; lãnh đạo các phường; các tân binh và gia đình…

Đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trao Bằng khen của UBND thành phố cho gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tân binh quận Ô Môn chuẩn bị lên đường về đơn vị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Năm 2023, Hội đồng NVQS quận Ô Môn được thành phố giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ 206 công dân. Tại buổi lễ, quận đã giao 135 tân binh cho Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn Bộ binh 330), giao 11 tân binh cho Trung đoàn Bộ binh 932 (Bộ CHQS thành phố), giao 55 tân binh cho Công an thành phố, giao 5 tân binh cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trong số tân binh nhập ngũ đợt này, có 7 tân binh là đảng viên, còn lại đều là đoàn viên, 1 nữ, 55 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Dịp này, 22 gia đình tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2022 được biểu dương khen thưởng.

* Lễ giao nhận quân tại huyện Thới Lai cũng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thắm tình quân dân. Các đồng chí: Nguyễn Tòng Nhiệm, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trần Thị Vĩnh Nghi, UVBTV Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai; Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và huyện Thới Lai đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tặng hoa, động viên tân binh huyện Thới Lai lên đường nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai và đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng hoa, động viên tân binh huyện Thới Lai nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Năm nay, huyện Thới Lai giao 160 tân binh cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng gồm Lữ đoàn Thông tin 29 (Quân khu 9) 94 tân binh, Trung đoàn Bộ binh 1 thuộc Sư đoàn Bộ binh 330 (Quân khu 9) 56 tân binh, Trung đoàn Bộ binh 932 (Bộ CHQS thành phố) 10 tân binh và giao cho các đơn vị của Bộ Công an gồm Công an TP Cần Thơ 50 tân binh và Trung đoàn Cảnh sát cơ động 10 tân binh. Trong tổng số 220 tân binh huyện Thới Lai nhập ngũ 100% đoàn viên thanh niên; 63 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật (đại học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp), trên 50% trình độ trung học phổ thông, hầu hết tân binh đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

* Các đồng chí: Lê Tấn Thủ, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tham dự Lễ giao nhận quân tại huyện Cờ Đỏ. Năm 2023, huyện Cờ Đỏ được giao tuyển chọn và gọi 210 công dân nhập ngũ, trong đó có 150 chỉ tiêu giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 60 chỉ tiêu giao cho Bộ Công an. Tỷ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 30,36%; 100% là đoàn viên, 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tại buổi lễ, đại diện tân binh hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Tấn Thủ (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Ngọc Hè (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng hoa động viên tân binh huyện Cờ Đỏ trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC THÁI 

* Tham dự Lễ giao, nhận quân tại quận Thốt Nốt có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tâm, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trịnh Minh Thắng, UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt; đại tá Ngô Công Đô, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, thành phố và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt tham dự.

Các đại biểu tặng hoa, động viên các tân binh quận Thốt Nốt lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH THƯ

Tân binh quận Thốt Nốt hăng hái lên đường về đơn vị. Ảnh: THANH THƯ

Năm 2023, quận Thốt Nốt được thành phố giao tuyển chọn và gọi 220 công dân nhập ngũ. Trong số các công dân nhập ngũ, có 46 thanh niên có học vấn cao đẳng, đại học; 41 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật; 100% thanh niên là đoàn viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ… Tại lễ giao nhận quân lần này, Vùng 5 Hải quân nhận 100 thanh niên; Trung đoàn Bộ Binh 1- Sư đoàn Bộ binh 330 nhận 50 thanh niên; Trung đoàn Bộ binh 932 - Bộ CHQS thành phố nhận 10 thanh niên; Công an thành phố nhận 60 thanh niên.

* Lễ giao, nhận quân tại huyện Vĩnh Thạnh diễn ra trong không khí trang trọng, theo đúng nghi thức, bảo đảm các nội dung theo quy định, với sự tham dự của các đồng chí: Lê Văn Thành, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố...

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho gia đình có thành tích tốt trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Ảnh: CHẤN HƯNG

Năm nay, huyện Vĩnh Thạnh giao 180 thanh niên ưu tú cho các đơn vị: Trung đoàn 924, Sư đoàn Phòng không 367; Công an TP Cần Thơ và Bộ CHQS TP Cần Thơ. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 13 gia đình; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 20 gia đình có thành tích tốt trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Theo Hội đồng NVQS TP Cần Thơ, trong số 1.858 tân binh toàn thành phố nhập ngũ năm nay, có 1.353 tân binh nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, 505 tân binh nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an. Năm nay, tân binh có trình độ cao đẳng, đại học đạt 24,49% (tăng 3,19% so với năm 2022); có 39 tân binh là đảng viên, 3 tân binh là nữ… Thời gian qua, Hội đồng NVQS các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng Luật NVQS, đảm bảo công khai, dân chủ; quy trình thực hiện các bước đảm bảo chặt chẽ, đúng hướng dẫn… Bên cạnh đó, công tác chính sách hậu phương quân đội được cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt, như thăm và tặng quà thanh niên sẵn sàng nhập ngũ vào dịp Tết Nguyên đán; tặng mỗi tân binh lên đường nhập ngũ từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng; xây mới, sửa chữa 17 căn nhà cho gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Tân binh huyện Phong Điền chia tay người thân, phấn khởi lên đường thi hành NVQS. Ảnh: HỒNG VÂN

NHÓM PHÓNG VIÊN CT-XH

Chia sẻ bài viết