30/06/2020 - 06:00

“Tuổi cao - Gương sáng” 

Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) TP Cần Thơ tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên mọi lĩnh vực, nhất là phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.  Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Hằng năm, các cấp Hội NCT phối hợp các ngành, các cấp chính quyền địa phương quan tâm chúc thọ, mừng thọ NCT.

Cô Lê Thị Nhãn, Phó Trưởng Ban đại diện (BĐD) Hội NCT quận Ninh Kiều, thường xuyên liên hệ Hội cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình hội viên NCT để hỗ trợ mọi mặt. Trong 5 năm qua, quận Ninh Kiều tổ chức mừng thọ 11.784 cụ; thăm hỏi, tặng quà NCT nghèo, neo đơn, khó khăn, số tiền 451,38 triệu đồng; tặng quà dịp lễ, Tết, trị giá trên 1,52 tỉ đồng và 20.745kg gạo. Cô Nhãn chủ động phối hợp tổ chức khám và tặng kính đeo mắt cho 1.546 cụ, trị giá gần 1,778 tỉ đồng; vận động tặng 4.180 phần quà, trị giá trên 1,448 triệu đồng và 2.765kg gạo tặng NCT nhân “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”… Cô Nhãn chia sẻ: “Tôi nỗ lực phối hợp vận động để chăm sóc NCT thiết thực, hiệu quả hơn”.

Trong 5 năm qua, chú Trần Bạch Phi Long, Chủ tịch Hội NCT phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, phối hợp vận động nhà hảo tâm cất mới 7 căn nhà tình thương; xây dựng cầu nông thôn, trị giá trên 280 triệu đồng; tặng trên 2.000 phần quà trị giá 880 triệu đồng cho hội viên, NCT nghèo, khó khăn, neo đơn. Chú Long phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hơn 600 lượt NCT và 10 chuyến tham quan, du lịch cho 400 lượt NCT; tham gia cảm hóa, giáo dục 56 đối tượng tệ nạn xã hội tiến bộ; hòa giải thành công 175 vụ việc… 

Cô Nhãn, chú Long vừa được vinh danh tại Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015-2020.   Theo BĐD Hội NCT thành phố, toàn thành phố có 122.200 NCT; 23.200 NCT từ 80 tuổi trở lên được trợ giúp xã hội hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, lập hồ sơ quản lý sức khỏe và tư vấn sức khỏe định kỳ. Toàn thành phố có 3.969 NCT tham gia công tác Hội cơ sở; 4.069 NCT tham gia hệ thống chính trị cơ sở; hơn 3.000 NCT tham gia công tác ấp, khu vực…

Ông Nguyễn Ngọc Sang, Trưởng BĐD Hội NCT thành phố, nhận định: “5 năm qua, đội ngũ cán bộ Hội NCT thành phố tham gia hầu hết hoạt động đời sống xã hội tại cộng đồng, nhất là phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Rất nhiều cán bộ Hội tâm huyết, nhiệt tình với việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Nhiều cán bộ, hội viên NCT tích cực phát triển kinh tế, chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm làm ăn, theo dõi thông tin khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất… Toàn thành phố có 35.702 NCT tham gia lao động sản xuất, nhiều NCT đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” được biểu dương, khen thưởng. Nổi bật có 713 NCT là chủ trang trại, với số vốn khoảng 3 tỉ đồng, giúp 3.330 lao động có việc làm… Kết quả cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Hội NCT 5 năm qua, có 235 Bằng khen Trung ương Hội NCT Việt Nam, Cờ Thi đua dẫn đầu Cụm, 12 Bằng khen UBND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, 473 Giấy khen BĐD Hội NCT thành phố.

Để chăm sóc và phát huy vai trò NCT, BĐD Hội NCT thành phố kiến nghị Trung ương Hội NCT Việt Nam có ý kiến chỉ đạo, đề xuất các ngành chức năng về chế độ, chính sách liên quan quyền lợi NCT. Các ngành, đoàn thể liên quan phối hợp, tạo điều kiện để cán bộ Hội NCT cơ sở làm tốt công tác; xem xét trợ cấp Phó Chủ tịch Hội NCT cấp cơ sở để cán bộ an tâm công tác; chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích cũng như các chế độ, chính sách đối với NCT. Cụ thể, có vé ưu tiên cho NCT (giảm tiền vé vào cửa) tại các điểm vui chơi giải trí, khu du lịch; giảm giá tàu, xe, máy bay và tiền khám, chữa bệnh cho NCT tuyến cơ sở, tạo thuận lợi khi NCT nhập viện trái tuyến, chuyển viện; thành lập khoa lão dành cho NCT tại các bệnh viện cũng như hạ độ tuổi NCT (từ 80 tuổi xuống 75 tuổi) được hưởng trợ cấp xã hội...

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết