30/06/2019 - 18:08

Ðoàn Lân- Sư- Rồng Tú Anh Ðường xác lập 2 Kỷ lục châu Á 

Ảnh: Tú Anh Đường cung cấp

(CT)- Ngày 30-6, ông Lương Ấn Đường, Chủ tịch Hiệp hội Lân - Sư - Rồng ĐBSCL kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lân - Sư - Rồng TP Cần Thơ, cho biết: Đoàn Lân - Sư - Rồng Tú Anh Đường (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vừa xác lập 2 Kỷ lục châu Á, gồm: “Nữ vận động viên múa Lân trên cột cao nhất (7 mét)” do võ sư Lê Yến Quyên thực hiện và “Đơn vị biểu diễn tiết mục Tứ lân nam nữ múa lân thả liễng trên mai hoa thung duy nhất tại châu Á” do tập thể Đoàn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng Tú Anh Đường thực hiện. Đích thân ngài Biswaroop Roy Chowdhury - Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á đã trao bằng chứng nhận cho các nghệ nhân (ảnh).

Đoàn Lân - Sư - Rồng Tú Anh Đường được sáng lập bởi võ sư Lương Ấn Đường, hiện có khoảng 50 thành viên. Thời gian qua, Đoàn đã xác lập được 9 Kỷ lục Việt Nam - trở thành Đoàn Lân - Sư - Rồng sở hữu nhiều Kỷ lục Việt Nam nhất. Một số vận động viên nổi bật như Lê Yến Quyên, Trần Thị Thủy Tiên, Huỳnh Văn Đức…

ÐĂNG HUỲNH

 

 

Chia sẻ bài viết