12/10/2022 - 20:32

Ðoàn công tác Bộ Công an làm việc với Công an TP Cần Thơ 

(CT) - Chiều 12-10, Ðoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm việc với Công an TP Cần Thơ. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng Ban Giám đốc Công an thành phố tiếp đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ báo cáo tình hình công tác 9 tháng năm 2022.

Công an TP Cần Thơ báo cáo tình hình công tác 9 tháng năm 2022. Ðơn vị bám sát yêu cầu nhiệm vụ đề ra, phối hợp thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Lực lượng mở 4 cao điểm  đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, triệt phá nhiều vụ án lớn về ma túy, kinh tế, triệt xóa nhiều điểm tệ nạn xã hội. Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 13% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 49% so với cùng kỳ năm 2019... Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) được nâng cao; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng hiệu quả các yêu cầu của doanh nghiệp và nhân dân.

Công an thành phố thực hiện quyết liệt Ðề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả phân công, phân cấp  trong công tác đăng ký ô tô, xe máy  tại công an cấp huyện, xã, thị trấn; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế cháy nổ... Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả; hoàn thành 22/22 tiêu chí về xây dựng thí điểm Công an phường An Hòa điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm thực hiện, cán bộ chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ...  Ðã có 233 tập thể, 1.731 cá nhân được khen thưởng các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thực Hiện đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an trong việc giữ vững ANTT, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm. Ðồng chí mong lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển ổn định, bền vững của TP Cần Thơ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ phải xác định công tác Ðảng và xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về công tác chuyên môn, Công an TP Cần Thơ cần đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản, coi trọng công tác phòng ngừa, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chính quyền thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển vững mạnh, vận động người dân cùng tham gia giữ gìn ANTT cơ sở... 

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết