23/08/2008 - 22:08

Bạc Liêu:

“Ngư tặc” cướp hàng tỉ đồng của các hợp tác xã ở Bạc Liêu

Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, “ngư tặc” ở nhiều tỉnh lân cận kéo đến vùng bãi bồi ven biển phía Đông Bạc Liêu ngang nhiên cào, bắt, khai thác nghêu, sò, tôm, cá giống trái phép. Đặc biệt, các ngư tặc trên vào “cướp” cả nghêu, sò đang nuôi của các hợp tác xã (HTX) trong khu vực làm thiệt hại kinh tế hàng tỉ đồng.

Chủ nhiệm HTX Long Hải (xã Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu) Trịnh Văn Thanh cho biết: mới đây tại HTX đã bị hàng trăm ngư tặc ngoài tỉnh tấn công, làm trọng thương nhiều xã viên, cán bộ địa phương, lấy đi một lượng lớn con giống, làm thiệt hại kinh tế hơn 3 tỉ đồng. Tại khu vực này, ngày cao điểm có tới 1.500 người với nhiều dụng cụ tự chế khác nhau, cào xúc bắt hàng tạ con giống, làm cạn kiệt, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái biển.

Vùng bãi bồi ven biển Bạc Liêu kéo dài từ cửa biển Nhà Mát (thị xã Bạc Liêu) đến thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) trên 54 km, là cái nôi sinh sản của nhiều loại thủy sản. Bạc Liêu quy hoạch vùng nuôi nghêu, sò trên 12.000 ha, giao cho 6 HTX quản lý. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, cứ vào mùa sinh sản con giống (từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 7 âm lịch hàng năm), tình trạng đánh bắt con giống thủy sản trái phép lại xảy ra.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Chia sẻ bài viết