Sau 9 tháng giữ bí mật, hôm 1-9, các công tố viên liên bang Thụy Sĩ chính thức xác nhận cuộc điều tra hình sự đối với huyền thoại bóng đá Franz Beckenbauer xung quanh cáo buộc ông hối lộ trong chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2006 cho Đức.
 |
|
Beckenbauer là người đầu tiên giành được chức vô địch thế giới trên cương vị cầu thủ (thủ quân của Tây Đức, năm 1974) lẫn huấn luyện viên trưởng (đội tuyển Đức, năm 1990). Ảnh: BBC |
Theo Phòng Công tố Liên bang ở Bern, do một số hành vi sai trái được thực hiện trên đất Thụy Sĩ nên họ âm thầm điều tra từ tháng 11-2015. Theo đó, huyền thoại bóng đá 70 tuổi bị cáo buộc gian lận, quản lý không chặt chẽ, rửa tiền và biển thủ trong thời gian ông làm Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2006 của Đức. Ngoài Beckenbauer, 3 Phó chủ tịch của ủy ban này là Hans-Rudolf Schmidt (cựu Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đức- DFB), Theo Zwanziger và Wolfgang Niersbach (đều là cựu Chủ tịch DFB) cũng thuộc diện điều tra. Với sự hợp tác của giới chức Đức và Áo, Thụy Sĩ đã tiến hành lục soát tại 8 căn hộ, bao gồm 1 căn của Beckenbauer ở Áo, nhằm thu thập bằng chứng. Nhiều nghi can cũng bị chất vấn.
Cuộc điều tra dựa trên các cáo buộc hồi tháng 10-2015 của tạp chí Tấm gương (Der Spiegel) cho rằng các nghi can trên đã lập một "quỹ đen" 7,5 triệu USD (6,7 triệu euro) để "mua" quyền đăng cai World Cup 2006 cho Đức. Cụ thể, ông Beckenbauer đã bí mật yêu cầu cựu lãnh đạo hãng thời trang thể thao Adidas Robert Louis-Dreyfus (qua đời năm 2009) tạm ứng số tiền này để đảm bảo 4 lá phiếu ủng hộ của đại diện châu Á trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 6-2000. Tháng 2 vừa qua, DFB công bố báo cáo dài 361 trang cho thấy lộ trình phức tạp của số tiền 7,5 triệu USD nói trên. Một tháng sau, cuộc điều tra độc lập của DFB do công ty luật Freshfields Bruckhaus Deringer thực hiện tuyên bố không loại trừ khả năng Đức mua phiếu bầu, trong đó đề cập đến buổi gala ngoài trời ở sân vận động Olympic tại Berlin nhưng cuối cùng bị hủy. Báo cáo điều tra khẳng định việc DFB trả tiền tổ chức gala cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vào ngày 27-4-2005 là "tuyên bố khống" của Ủy ban tổ chức World Cup, mà thực tế đích đến là Louis-Dreyfus. Theo đó, FIFA đã chuyển số tiền này vào một tài khoản của Louis-Dreyfus ở Thụy Sĩ cùng ngày. Bản thân ông Beckenbauer từng nhận trách nhiệm về "sai lầm" của DFB trong thanh toán tiền cho FIFA hồi tháng 4-2005, nhưng ông luôn phủ nhận việc mua phiếu.
"Cuộc điều tra tập trung vào chi phí dành cho buổi đại tiệc ngoài trời, ban đầu ở mức 7,8 triệu USD, sau đó giảm xuống còn 7,5 triệu USD. Chúng tôi nghi các đối tượng thừa biết số tiền này không dùng để tổ chức gala, mà để chi trả cho số nợ mà
DFB không hề thiếu"- thông báo của Phòng Công tố Thụy Sĩ nêu rõ. Nói cách khác, các đối tượng bị nghi cố tình đánh lừa các cấp dưới trong ban lãnh đạo ủy ban tổ chức World Cup 2006.
Trong cuộc bỏ phiếu quyết định quốc gia đăng cai World Cup 2006 diễn ra vào tháng 6-2000, Đức đã đánh bại Nam Phi với tỷ lệ sát nút 12-11 sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC) Charlie Dempsey (dự kiến bỏ phiếu cho Nam Phi) bất ngờ bỏ phiếu trắng ở phút chót. Trong khi Beckenbauer phủ nhận mọi cáo buộc thì Zwanziger và Schmidt khẳng định họ không biết gì về những diễn biến mới. Theo luật Thụy Sĩ, tội quản lý sai sót có thể bị phạt tiền, những trường hợp đặc biệt có thể bị giam từ 3- 5 năm tù.
BÌNH DƯƠNG (Theo AFP, AP, Guardian)