08/07/2019 - 21:11

Đề án Bảo tồn và Phát triển chợ nổi Cái Răng:

Ðề xuất điều chỉnh nhiều hạng mục 

70% du khách đến Cần Thơ chọn tham quan chợ nổi Cái Răng.

(CT) - Ngày 8-7, UBND quận Cái Răng sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Bảo tồn và Phát triển chợ nổi Cái Răng. 

Đề án được phê duyệt năm 2016, có 13 hạng mục chính được chia thành 2 giai đoạn 2016-2018 và 2019-2020. Sau 3 năm triển khai đề án có 9/13 hạng mục được thực hiện, tiêu biểu như phân luồng giao thông, duy trì hoạt động mua bán trên sông qua việc triển khai hỗ trợ vốn vay, xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông sản, trái cây sạch, thu gom rác bảo vệ môi trường, quầy hàng nổi, nhà vệ sinh công cộng… Còn 4 hạng mục: trạm dừng chân, cầu tàu chợ nổi, du thuyền, nhà hàng nổi ven sông vẫn đang vướng nhiều khó khăn.

UBND quận Cái Răng cho biết việc kêu gọi đầu tư chậm; chưa quản lý được giá đưa khách tham quan chợ nổi, việc di dời các bè nổi khó khăn… Kết quả đạt được của đề án vẫn thiếu đột phá. Từ thực tế đó, Cái Răng kiến nghị UBND thành phố cho phép điều chỉnh một số hạng mục, như: bỏ hạng mục đầu tư nhà hàng nổi ven sông, không kêu gọi đầu tư thêm du thuyền, điều chỉnh công năng của trạm dừng chân; đồng thời kiến nghị bổ sung đầu tư cầu đi bộ tại chợ Cái Răng, chợ đầu mối nông sản, xây dựng bờ kè mềm bằng thực vật để đảm bảo cảnh quan môi trường, hỗ trợ nước sạch và trợ giá cho người dân chợ nổi, xử lý rác thải bằng mô hình, giải pháp mới…

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ghi nhận nỗ lực của UBND quận Cái Răng; đề nghị quận phải đánh giá cụ thể hơn hiệu quả thực hiện đề án, nhất là tham chiếu số lượng ghe tàu, thương hồ, lưu lượng hàng hóa tăng giảm, những đánh giá về tác động môi trường, từ đó mới có những lựa chọn điều chỉnh. Về các kiến nghị, ông Dương Tấn Hiển chỉ đạo UBND Cái Răng có văn bản trình bày cụ thể, tham mưu ý kiến các sở ngành hữu quan; khảo sát và lên kế hoạch cụ thể việc xây dựng cầu đi bộ, làm bờ kè mềm bằng cây xanh, hỗ trợ nước sạch cho người dân; quan tâm trạm dừng chân chợ nổi và phải có đài quan sát; vấn đề rác thải cần giải quyết bằng tuyên truyền, khen thưởng và chế tài.

Tin, ảnh: ÁI LAM

Chia sẻ bài viết