03/08/2016 - 19:53

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần IX-2016

“Bóng đen” bệnh thành tích

Vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ IX năm 2016 đang diễn ra tại Nghệ An lại tiếp tục tái diễn căn bệnh thành tích khi xảy ra hàng loạt vụ kiện cáo gian lận tuổi tác, đối tượng dự thi...

Nhiều cầu thủ của đội bóng nam THPT Đà Nẵng có ngoại hình vượt trội và kỹ thuật thi đấu chuyên nghiệp.

Để HKPĐ diễn ra theo tinh thần là sân chơi thể thao học đường trong sạch, đẩy lùi căn bệnh chạy đua thành tích ở các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi điều lệ quy định về đối tượng thi đấu. Theo đó, đối tượng không được dự thi các môn thể thao là "VĐV đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo VĐV của tỉnh, thành phố, quốc gia và trường năng khiếu thể thao (do ngành Thể dục thể thao thành lập); học sinh đã tham gia các giải vô địch quốc gia về các môn thể thao; học sinh đã đoạt huy chương vàng, bạc và đồng tại các giải trẻ quốc gia (từ U17 trở lên) do Tổng cục Thể dục thể thao và các liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức". Tuy nhiên, nhiều đoàn đã tìm cách lách quy định.

Ở môn Bóng đá cấp THCS (kết thúc vào hôm 28-7), đội TP Hồ Chí Minh "tố" Hà Nội đưa 10 cầu thủ đang học tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội vào thi đấu, còn Nghệ An thì khẳng định Đà Nẵng sử dụng các cầu thủ đội tuyển trẻ SHB Đà Nẵng. Vụ việc gây xôn xao dư luận, cuối cùng cũng được dàn xếp khi Ban tổ chức kết luận: Các đội bóng bị kiện hoàn toàn hợp lệ về đối tượng thi đấu. Trong đó, đội bóng Hà Nội là đội bóng năng khiếu thể thao, nhưng do trường đào tạo đội bóng này được thành lập theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, nên đội bóng này không sai quy định là Trường do ngành thể thao thành lập !

Trong ngày thi đấu bóng đá cấp THPT đầu tiên hôm 30-7, đội THPT nam TP Hồ Chí Minh đã kiện đối thủ Quảng Ngãi đưa đội bóng từng đoạt HCĐ Giải bóng đá trẻ U17 quốc gia năm 2015 vào thi đấu. Trước sự quyết liệt đòi công bằng của đoàn TP Hồ Chí Minh với những bằng chứng cụ thể, Ban tổ chức mới vào cuộc và kết luận đội Quảng Ngãi gian lận và bị loại khỏi giải.

Đặt vấn đề về gian lận trong môn bóng đá tại HKPĐ năm nay, không ít HLV cho rằng có quá nhiều cầu thủ học sinh có kỹ thuật chơi bóng chuyên nghiệp, tầm vóc vượt trội... được thi đấu trong sự ngờ vực của nhiều người. Điển hình như đội bóng THPT Đà Nẵng và Hà Nội, có nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, vóc dáng rắn chắc, hoàn toàn vượt trội các đội bóng khác.

Ở môn Bóng rổ cũng xảy ra kiện tụng gian lận tuổi tác. Trong ngày bốc thăm, nhiều đoàn đã phản ánh đội Bóng rổ THPT nam Bình Thuận có 4 VĐV đã từng đoạt HCB Giải Bóng rổ U17 quốc gia năm 2015 và đội THPT nữ Yên Bái có 5 VĐV năng khiếu… Thế nhưng các đội này vẫn được phép thi đấu.

HKPĐ năm nay được kỳ vọng sẽ trở lại là sân chơi đúng nghĩa cho học sinh, nhưng với những gì đang diễn ra có thể thấy rằng căn bệnh thành tích không dễ xóa bỏ.

Bài, ảnh: Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết