26/09/2012 - 20:47

Lúa hè thu muộn ở huyện Trần Đề

“ĂN CHẮC”
lúa chất lượng cao!

Nông dân xã Thạnh Thới Thuận đạt hiệu quả cao từ cánh đồng mẫu lúa thơm OM 4900.

Với trên 50% diện tích trồng các giống lúa thơm, lại thu hoạch ngay thời điểm giá lúa đang lên nên phần lớn diện tích lúa hè thu 2012 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đều cho hiệu quả khá cao.

Ông Võ Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Viên Bình, khoe: "Giá lúa ST5 hiện giờ nếu suốt xong, bán tại ruộng cũng được 6.800 đồng/kg, còn nếu vận chuyển ra đầu lộ thì giá từ 7.000 đồng/kg trơ lên. Với mức giá này, lúa ST5 cao hơn những giống lúa thơm khác như: OM 4000 hay OM 6162 đến 1.700 đồng/kg". Nếu như lúa ST5 được xem là "đệ nhất" hiệu quả ở vụ hè thu 2012, thì những giống lúa thơm nhẹ khác cũng cho hiệu quả cao hơn so với những giống lúa thường. Anh Khưu Minh Chót, nông dân ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Thới Thuận hơi tiếc rẽ, cho biết: "Nếu như lúc trổ không gặp mưa dầm và biết cách phòng trị bệnh lép vàng kịp thời thì vụ này, cánh đồng mẫu lúa thơm OM 4900 của tụi tui năng suất cũng không dưới 8 tấn/ha lúa tươi. Nhưng với năng suất thực tế trên 7 tấn/ha ở vụ này cũng coi như đã thành công vì giá lúa thơm OM 4900 hiện được thương lái vô đặt cọc từ 5.300 đồng/kg trở lên (lúa tươi), tính ra lợi nhuận cũng gần 20 triệu đồng/ha".

Trong số 22.600ha lúa hè thu năm 2012 của huyện Trần Đề có trên 14.000ha được sản xuất bằng các giống lúa thơm như: ST5, OM 4900, OM 6162, OM 9921 và OM 7347. Trong đó, giống lúa ST5 chiếm khoảng 4.000ha, tập trung chủ yếu ở xã Viên Bình. Về chuyện tiêu thụ lúa thơm ST5, ông Võ Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Viên Bình, cho biết: "Tới vụ, thương lái từ các tỉnh khác như: Tiền Giang, Long An và trong tỉnh đến thu mua lúa ST5 rất đông. Tuy nhiên, do chưa có hợp đồng tiêu thụ ổn định nên giá lúa ST5 vẫn "khi trồi, khi sụt" theo giá lúa thường dù vẫn ở mức cao hơn những giống lúa khác tại địa phương". Ông Lê Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, cho biết: Cơ cấu mùa vụ của Trần Đề theo hướng muộn hơn các vùng khác nên thường bán được giá tốt hơn. Vì vậy, quan điểm trong tiêu thụ nông sản của huyện là không ép nông dân ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp, mà chỉ tập trung cho chất lượng, số lượng trước, sau đó mới tính đến khâu hợp đồng tiêu thụ. Một khi chất lượng, sản lượng đã ổn định thì việc ký kết hợp đồng đầu tư bao tiêu là không khó.

Theo Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy Trần Đề, đến năm 2015, toàn huyện sẽ có 10.000ha lúa đặc sản. Nhưng đến vụ hè thu 2012 này, diện tích lúa đặc sản đã lên đến 14.000ha và vụ đông xuân tới hứa hẹn sẽ còn tăng cao hơn nữa. Đầu tư cho cây lúa đặc sản thời gian qua là rất hiệu quả. Kết quả trên có sự đóng góp rất lớn của hệ thống thủy lợi, nhất là hệ thống Long Phú-Tiếp Nhựt. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giống để phục vụ cho việc phát triển vùng lúa đặc sản theo mô hình cánh đồng mẫu. Chủ tịch Lê Thành Trung đặt vấn đề: "Việc mở rộng diện tích lúa đặc sản theo mô hình cánh đồng mẫu là không khó, vì ngay trong vụ hè thu này, toàn huyện đã thực hiện được trên 1.000ha cánh đồng mẫu với những giống lúa đặc sản. Vấn đề khó hiện nay là huyện chưa chủ động được nguồn giống và thời điểm thu hoạch lúa lại trùng với thời điểm phải đóng cống để ngăn mặn nên việc vận chuyển gặp không ít khó khăn, làm tăng thêm chi phí từ 200-300 đồng/kg".

Bài, ảnh: Xuân Trường  

Nông dân xã Thạnh Thới Thuận đạt hiệu quả cao từ cánh đồng mẫu lúa thơm OM 4900.

Chia sẻ bài viết