10/05/2019 - 20:56

Ðại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc VN huyện Vĩnh Thạnh và Thới Lai 

 (CT)- Ngày 10-5-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Vĩnh Thạnh và huyện Thới Lai tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

UBMTTQVN huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội. Ảnh: Ngọc Quyên

 

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN các cấp huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận huyện xây dựng 12 mô hình điểm và chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng 59 mô hình đã huy động các tầng lớp nhân dân tham gia; Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động xây dựng 484 căn nhà trị giá hơn 18 tỉ đồng; vận động nhân dân đóng góp hơn 360 tỉ đồng và hàng trăm ngày công lao động, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng, nâng cấp 125km đường giao thông; phối hợp vận động tặng quà trị giá hơn 6,3 tỉ đồng, giúp đỡ 794 hộ vươn lên thoát nghèo…

Đại hội đã hiệp thương cử ra UBMTTQVN huyện gồm 59 thành viên. Ông Trần Việt Hùng tiếp tục được cử làm Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2019-2024.

UBMTTQVN huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Vân

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, UBMTTQVN huyện Thới Lai luôn bám sát chương trình hành động của UBMTTQVN TP Cần Thơ, Nghị quyết của Huyện ủy; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hằng năm có trên 94% hộ gia đình được công nhận đạt gia đình văn hóa. Toàn huyện hiện có 107/108 khu dân cư văn hóa và 11/12 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp huyện Thới Lai đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 8,9 tỉ đồng; triển khai xây dựng 449 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tặng 25.823 suất quà cho người nghèo, hộ khó khăn với tổng trị giá trên 6,6 tỉ đồng…

Đại hội thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2019-2024: 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt chất lượng và hiệu quả; vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở hằng năm từ 50 căn trở lên;…

Đại hội đã hiệp thương cử ra UBMTTQVN huyện gồm 55 thành viên. Ông Nguyễn Hữu Phúc được cử làm Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2019-2024.

Thanh Thy - Hồng Vân

Chia sẻ bài viết