27/04/2008 - 09:00

Zimbabwe bắt giữ hàng trăm người của phe đối lập

 Cảnh sát đột kích trụ sở MDC và bắt giữ những người ủng hộ đảng này. Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Cảnh sát chống bạo động và lực lượng tình báo Zimbabwe ngày 25-4 đã đồng loạt đột kích trụ sở của đảng “Phong trào vì sự thay đổi dân chủ” (MDC) đối lập chính ở Zimbabwe, và các cơ quan giám sát bầu cử độc lập, bắt giữ hàng trăm người, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Cuộc đột kích trên diễn ra trong bối cảnh dư luận cho rằng dường như đương kim Tổng thống Robert Mugabe đã thất bại trong cuộc bầu cử trên. Đây là cuộc trấn áp lớn nhất nhằm vào MDC và các cơ quan giám sát bầu cử Zimbabwe kể từ sau cuộc bầu cử gây tranh cãi cuối tháng trước.

Theo Phó Chủ tịch MDC Thokozani Khupe, khoảng 250 cảnh sát chống bạo động đã xông vào trụ sở MDC ở Thủ đô Harare, bắt giữ khoảng 300 người, trong đó có hàng chục người ủng hộ MDC hiện đang tị nạn tại đây. Theo ông Khupe, cảnh sát lục soát những tài liệu liên quan đến tuyên bố chiến thắng của MDC trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 29-3, đồng thời lấy đi nhiều máy tính và tài liệu của đảng này.

Trong khi đó, ông Noel Kututwa, Chủ tịch Tổ chức giám sát bầu cử độc lập, xác nhận các nhân viên Tổ chức Tình báo Trung ương Zimbabwe đã xông vào trụ sở cơ quan ông để tìm kiếm những tài liệu “liên quan đến kế hoạch lật đổ chính phủ”. Ông Kututwa tố cáo vụ đột kích này nhằm mục đích đe dọa và làm suy yếu Tổ chức giám sát bầu cử độc lập trước khả năng diễn ra bầu cử tổng thống vòng hai.

Theo giới phân tích, vụ đột kích trên là tín hiệu khẳng định Tổng thống Mugabe muốn tiếp tục duy trì quyền lực, bất chấp tình trạng bạo lực đang gia tăng trong nước, cũng như sự phản đối của dư luận quốc tế đòi ông phải sớm công bố kết quả bầu cử tổng thống và chấp nhận thất bại.

Chia sẻ bài viết