16/10/2008 - 09:59

TP Hồ Chí Minh:

Y án đối với Lê Văn Đá và Nguyễn Ngọc Khánh trong vụ án làm hồ sơ mộ giả

Ngày 15-10, TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án làm hồ sơ mộ giả nhằm chiếm đoạt tiền đền bù giải tỏa di dời mộ của nhà nước tại 2 phường An Khánh và An Lợi Đông (Q.2, TP. Hồ Chí Minh) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của các bị cáo Lê Văn Đá, Nguyễn Ngọc Khánh (nguyên nhân viên UBND phường An Khánh, Q.2) và Lê Tuyết Minh (nguyên nhân viên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q. 2).

Sau khi nghị án, HĐXX đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên y án sơ thẩm mức án 3 năm tù đối với Lê Văn Đá về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Khánh về các tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”. HĐXX chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo và tuyên phạt Lê Tuyết Minh 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) thời gian thử thách là 3 năm, về tội “Nhận hối lộ”.

Theo bản án: năm 2002 thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND quận 2, đã lập ra Ban bồi thường giải phóng mặt bằng theo địa bàn phường để làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, xác minh, chiết tính số tiền đền bù di dời mộ theo quy định là 3 triệu đồng/mộ. Lợi dụng chủ trương trên, khi được ký hợp đồng bốc mộ tại phường An Khánh (Q.2), Nguyễn Văn Rớt (đã chết) đã cấu kết với Nguyễn Thị Kim Khanh (trong vụ án này Khanh lãnh 5 năm tù), Đặng Văn Thình (4 năm tù) tổ chức lập hồ sơ bốc mộ giả để rút tiền của nhà nước. Khanh đã đứng ra móc nối với Lê Văn Đá lập 14 bộ hồ sơ xin đăng ký di dời 84 ngôi mộ giả tại phường An Lợi Đông (Q2). Từ tháng 3-2004 đến tháng 10-2005, Khanh, Thình và Lê Văn Đá đã móc nối với 24 người lập 191 ngôi mộ giả và chiếm đoạt số tiền hơn 570 triệu đồng của Ban bồi thường chia nhau tiêu xài.

Tiếp tay cho việc rút tiền nhà nước là sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của một số cán bộ làm việc tại quận 2 như Nguyễn Ngọc Khánh, Lê Tuyết Minh nguyên nhân viên UBND phường An Khánh và nhân viên Ban BTGPMB quận 2, đã không xác minh thực tế, kiểm tra, nghiệm thu việc đào mộ nên không phát hiện sớm sự việc. Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Khánh còn trực tiếp nhận hối lộ và tiếp tay cho Nguyễn Thị Bích Duyên rút được 18 triệu đồng tiền bồi thường di dời mộ giả. Ngoài ra, Lê Tuyết Minh cũng nhận 3 triệu đồng từ Duyên để giúp giải ngân nhanh hồ sơ theo yêu cầu.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết